Giải Grand Slam danh giá nhất thế giới Wimblendon đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về 2 tay vợt số 1 thế giới ở đơn nam, đơn nữ là Djokovick và Serena Williams. Nhưng với những người hâm mộ banh nỉ Việt Nam thì điều làm họ vui sướng nhất, ấn tượng nhất và thoả mãn nhất chính là sự kiện tay vợt Lý Hoàng Nam đã đăng quang tại giải trẻ Wimblendon ở nội dung đánh đôi.
Lý Hoàng Nam với chức vô địch lịch sử của làng quần vợt Việt Nam.
Chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-6(4) & 6-4 trước bộ đôi tay vợt hạt giống số 4 R.Opelka/A.Santillan trong trận chung kết đôi nam trẻ Wimbledon 2015 tại trung tâm All England Club sau 1 giờ 3 phút, đã giúp Hoàng Nam và S.Nagal đi vào lịch sử khi lần đầu tiên trong sự nghiệp đoạt được một danh hiệu tại đấu trường Grand Slam danh giá.
Một năm gần đây Lý Hoàng Nam là cái tên thu hút sự chú ý nhất khi liên tục gặt hái những thành công của làng banh nỉ Việt Nam. Trong một năm qua, Hoàng Nam đã rất tích cực tích lũy kinh nghiệm ở các giải trẻ để tích lũy điểm số và đã vươn lên hạng 13 trẻ thế giới của ITF. Anh đã vô địch giải trẻ ở Malaysia, Ấn Độ, ở cả 2 nội dung đơn và đôi nam. Anh cũng đã tham dự các giải Future ở cấp độ chuyên nghiệp và đều dừng bước ở tứ kết tại Thái Lan, Indonesia. Hồi tháng 3, Hoàng Nam cũng góp công lớn giúp Việt Nam thăng hạng lên nhóm II Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Còn ở cấp độ Grand Slam trẻ, Hoàng Nam cũng tiến bộ dần. Trước khi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, anh cũng đã lọt vào vòng 2 Australia Mở rộng và vòng ba Roland Garros.
Lý Hoàng Nam đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam khi là tay vợt đầu tiên vô địch một giải trẻ Grand Slam (cấp độ Junior). Chức vô địch này còn giúp Nam và Sumit Nagal (Ấn Độ) được đặc cách vào vòng một đôi nam Wimbledon sang năm. Như vậy, tay vợt 18 tuổi tạo thêm một cột mốc mới: tay vợt Việt Nam đầu tiên dự một giải Grand Slam, ở cấp độ chuyên nghiệp.
Thông thường, để giành quyền vào chơi Grand Slam ở cấp chuyên nghiệp, một tay vợt có xếp hạng vào khoảng 150 thế giới trở lên. Lý Hoàng Nam trên bảng điểm ATP hiện xếp thứ 1.276 (nội dung đơn) và 1.599 (nội dung đôi). Nếu không có tấm vé đặc cách nhờ vô địch giải trẻ, không biết đến khi nào Hoàng Nam mới có mặt ở 1 trong 4 giải Grand Slam danh giá của làng banh nỉ. Trước Nam mới chỉ có Hoàng Thiên từng góp mặt ở 1 Grand Slam trẻ, giải trẻ Australia mở rộng 2012. Chỉ trong năm 2015, Nam đã vượt xa đàn anh khi giành quyền tham dự đủ cả 4 Grand Slam trẻ danh giá nhất thế giới.
Thành công của Lý Hoàng Nam tại Wimblendon lần này có dấu ấn của sự đầu tư và khả năng phối hợp đồng thuận giữa đơn vị chủ quản Becamex với Tổng cục TDTT. Còn nhớ, hơn 1 năm trước, sau 2 lần được gọi tập trung lên ĐTQG tham dự một vài giải đấu, Lý Hoàng Nam lẫn HLV Trần Đức Quỳnh đều vắng mặt với lý do... đang bận đi tập huấn tại nước ngoài. Lý do đó đối với VTF (LĐQV Việt Nam) là hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi lẽ, đối với những nhà quản lý quần vợt nước nhà: không có ai được phép chống lệnh, khi nhận giấy triệu tập. Và hậu quả, cả thầy Trần Đức Quỳnh lẫn trò Lý Hoàng Nam đều bị cấm hành nghề, thi đấu trên toàn lãnh thổ Việt Nam suốt cả năm 2014, cũng như không được tham dự ASIAD trong năm này.
Trong năm 2015 này, việc Lý Hoàng Nam có cơ hội, điều kiện tham dự nhiều giải đấu quan trọng đã được Becamex và Tổng cục TDTT sớm họp bàn và thống nhất tạo điều kiện tốt nhất cho tay vợt đầy tiềm năng này. Việc Tổng cục TDTT miễn cho Lý Hoàng Nam không phải về tham dự SEA Games vừa qua đã giúp tay vợt này có nhiều thời gian, điều kiện để tập trung chinh phục những đỉnh cao mới.
Phát biểu ngay sau khi lập kỳ tích lịch sử, Lý Hoàng Nam cho biết: Đây là kết quả đáng tự hào của bản thân tôi. Nội dung đánh đơn với tôi vẫn là quan trọng nhất. Do đã bị loại sớm ở nội dung này nên tôi mới dồn sức đánh đôi để học tập thêm. Tôi và Nagal đến với nhau khá tình cờ nhưng lại rất ăn ý. Khi mới bắt cặp với S.Nagal, chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ và còn mắc nhiều lỗi. Tuy nhiên, càng chơi chúng tôi càng tìm thấy sự ăn ý và gắn kết. Hơn hết, chúng tôi vào trận với quyết tâm rất cao trong từng pha bóng, nỗ lực của người này tạo động lực cho người còn lại. Tôi không thể diễn tả nổi sự vui mừng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới HLV của mình, ông đã giúp tôi điều chỉnh kỹ thuật đánh thuận tay, chân mở rộng hơn khi chơi trên mặt sân cỏ.
Ông Đoàn Quốc Cường- Trưởng bộ môn Quần vợt, Tổng cục TDDC cho biết: Bộ môn cũng như Tổng cục TDTT đã quyết định đầu tư lớn cho tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam. Cùng với đơn vị chủ quản Becamex, Tổng cục TDTT cũng đã hỗ trợ kinh phí để tay vợt trẻ này có thêm điều kiện tốt nhất trong các chuyến du đấu cũng như quá trình tập huấn. Lý Hoàng Nam có đủ tố chất của nhà vô địch nên bộ môn và Tổng cục TDTT sẽ dồn sức đầu tư mức tốt nhất cho tay vợt này”. Ông Đoàn Quốc Cường cũng tự tin cho rằng: “Lý Hoàng Nam hoàn toàn có thể lọt vào danh sách 100 tay vợt xuất sắc nhất thế giới”.
Hoàng Nam đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam với tư cách là tay vợt đầu tiên lên ngôi vô địch ở một giải Grand Slam. Chắc chắn, danh hiệu này sẽ giúp cho tay vợt người Tây Ninh có thêm sự tự tin và hưng phấn trên con đường theo đuổi sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Dù chức vô địch đánh đôi này chỉ là giải đấu ở cấp độ trẻ nhưng từ đây sẽ mở ra trang mới cho cá nhân Hoàng Nam nói riêng và làng quần vợt Việt Nam nói chung trên trường quốc tế trong tương lai.