Khắc phục tình trạng đại biểu HĐND tỉnh toàn ‘người thành phố’
Đó là ý kiến được nhiều đại biểu kiến nghị tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chiều nay, 17/2…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang “Kỳ này
sẽ tăng cơ cấu đại biểu cấp cơ sở, giảm số đại biểu khối các cơ quan trên tỉnh”.
Theo ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ mới, theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Bình được bầu 9 đại biểu Quốc hội, bằng nhiệm kỳ trước. Trong đó có 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về ứng cử (cao hơn so với nhiệm kỳ trước).
Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Bình đã thảo luận, hiệp thương, thống nhất trong 5 đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương sẽ cơ cấu 1 đại biểu là lãnh đạo UBND tỉnh, 1 đại biểu là đại biểu chuyên trách giữ chức vụ lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, 1 đại biểu đến từ Hội Cựu chiến binh, 1 đại biểu thuộc lực Công an, 1 đại biểu thuộc các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa-nghệ thuật, y tế,lao động thương binh-xã hội.
Để đảm bảo số dư theo quy định, ngoài 4 người do trung ương giới thiệu, hội nghị thống nhất sẽ giới thiệu 12 người của một số cơ quan trong tỉnh( UBND tỉnh 1 người, huyện ủy Kiến Xương 1 người, Công an tỉnh 2 người, Hội Cựu chiến binh tỉnh 2 người, ngành Khoa học-Công nghệ 1 người, Ngành Giáo dục-Đào tạo 2 người, ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch 1 người, ngành Y tế 1 người, ngành Lao động-Thương binh-Xã hội 1 người) ra ứng cử.
Hội nghị cũng dự kiến có từ 2-3 người sẽ tự ứng cử. Số người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử (nếu có) sẽ được phân về 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh…

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình Vũ Đức Hạnh
“Cử tri nông thôn không đồng tình khi đại biểu toàn người sinh sống làm việc ở thành phố”.
Sang phần thảo luận, hiệp thương cơ cấu, thành phần và dự kiến số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới, các đại biểu tham dự hội nghị có khá nhiều ý kiến.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang: Căn cứ vào dân số, nhiệm kỳ này tỉnh Thái Bình sẽ bầu tổng cộng 67 đại biểu, bằng nhiệm kỳ trước. Để đảm bảo số dư theo quy định, MTTQ tỉnh dự kiến sẽ giới thiệu tổng số 126 người ra ứng cử và dự kiến có từ 9-11 người sẽ tự ứng cử.
Số lượng này đảm bảo gấp hơn 2 lần số lượng đại biểu được bầu; các tỷ lệ người ứng cử là nữ, người ngoài Đảng, người trẻ tuổi, chức sắc các tôn giáo cũng đã được tính toán đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
Ông Đặng Thanh Giang cũng cho hay, việc chuẩn bị cơ cấu, thành phần tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ này của tỉnh Thái Bình có sự thay đổi quan trọng, đó là tăng cơ cấu đại biểu cấp cơ sở, giảm số đại biểu khối các cơ quan trên tỉnh.
“Việc này nhằm khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước là hầu hết các đại biểu HĐND tỉnh, cụ thể là 51/67 người sinh sống và làm việc tại thành phố, đến cuối nhiệm kỳ thì không còn đại biểu nào sống ở khu vực nông thôn. Sự gần gũi, gắn bó của các đại biểu với cử tri khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tỉnh như vậy rõ ràng bị ảnh hưởng”, ông Giang nêu thực tế.
Đồng tình với quan điểm này, ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kể thêm: “Nhiệm kỳ trước, khi tôi còn làm Bí thư huyện ủy Hưng Hà, cùng với 8 người khác được giới thiệu ứng cử, đi tiếp xúc, giới thiệu bản thân với cử tri trong huyện, vừa nhìn thấy thành phần ứng cử viên, cử tri Hưng Hà-vốn sinh sống ở khu vực nông thôn- đã tỏ ý không đồng tình bởi thấy toàn là người sinh sống, làm việc trên thành phố”. Từ đó ông Hạnh kiến nghị cần có sự điều chỉnh cho phù hợp.


Trong khí đó, một số đại biểu kiến nghị phải bổ sung thêm
thành phần ngành tư pháp, một số hội, đoàn thể tham gia HĐND tỉnh…
Tuy nhiên, theo ông Hạnh, việc nhiệm kỳ này Ủy ban MTTQ tỉnh dự kiến cơ cấu tới 31 đại biểu cấp xã trên tổng số 67 đại biểu được bầu lại là quá nhiều.
“Không phải là chê nhưng theo tôi cán bộ cấp xã, cấp cơ sở nắm chắc, thạo việc ở cơ sở nhưng có người chưa thể có đủ trình độ, năng lực, tầm nhìn để hoạt động tại HĐND tỉnh, nơi bàn thảo, xây dựng, ban hành những quyết sách quan trọng cho cả tỉnh. Việc có quá nhiều đại biểu ở cấp cơ sở tham gia e là sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của HĐND tỉnh”, ông Hạnh nêu quan điểm.
Từ đó, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình kiến nghị nên cơ cấu khoảng 1/3 số đại biểu ở cấp cơ sở là phù hợp.
Tại hội nghị, một số đại biểu cũng kiến nghị phải bổ sung thêm một số thành phần tham gia HĐND tỉnh như ngành tư pháp, một số hội, đoàn thể…
Các ý kiến phân tích, đề xuất về cơ cấu, thành phần trên được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang cho biết sẽ tiếp thu, xem xét điều chỉnh.
Theo quy định phải qua thêm 2 lần hiệp thương nữa mới “chốt” được danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND…