Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khách quốc tế rục rịch đến Phú Quốc trú đông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khách quốc tế rục rịch đến Phú Quốc trú đông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, đảo ngọc Phú Quốc thu hút khá đông khách quốc tế đến trú đông; trong đó có nhiều dòng khách đến từ thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nga và khối CIS; ngoài ra còn có dòng khách Hồi cũng đông đúc ở hòn đảo này…

Ghi nhận tại nhiều điểm vui chơi nổi tiếng ở Phú Quốc như thành phố không ngủ GrandWorld, VinWonders Phú Quốc, thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo Hòn Thơm, chợ đêm Phú Quốc… có khá đông khách quốc tế là đến vui chơi, trải nghiệm các  dịch vụ du lịch.

Đảo ngọc Phú Quốc - điểm đến lý tưởng cho khách quốc tế trong kỳ nghỉ đông. Ảnh Nguyễn Minh 
Đảo ngọc Phú Quốc - điểm đến lý tưởng cho khách quốc tế trong kỳ nghỉ đông. Ảnh Nguyễn Minh 

Anh Gyeonggi, du khách Hàn Quốc đang trải nghiệm ở Phú Quốc cho biết, Việt Nam nói chung và Phú Quốc mới riêng hấp dẫn khách Hàn do gần gũi về văn hóa, ẩm thực, nhiều điểm đến, dịch vụ vui chơi hấp dẫn, chất lượng và con người thân thiện.

Trong khi đó, anh Jung Dong-hyeok cho rằng, từ Busan, Incheon khách chỉ mất khoảng trên dưới 5 giờ bay để đến Phú Quốc hay các thành phố du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM với tần suất rất cao, thuận tiện cho du lịch. Ngoài ra, chi phí du lịch tại Việt Nam cũng thấp so các thị trường tương đồng trong khu vực cũng khiến Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc được khách Hàn ưa thích.

Khách quốc tế tại Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh. 
Khách quốc tế tại Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh. 

Các doanh nghiệp lữ hành cho hay, chính việc các kênh truyền thông Hàn Quốc những năm gần đây liên tục quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang… từ các clip trải nghiệm, các bài review đã giúp du lịch các địa phương trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng nhiệt đới chỉ cách Hàn vài giờ bay, với hàng loạt dịch vụ chất lượng. Điều này góp phần không nhỏ khiến khách Hàn chọn lựa du lịch Việt nói chung, Phú Quốc nói riêng cho các kỳ nghỉ của mình.

Là du khách Nga, Stanislav chia sẻ, Phú Quốc ngày càng có mức độ nhận diện cao hơn với du khách Nga. Nơi được biết đến như một thiên đường nhiệt đới, với khí hậu lý tưởng vào dịp cuối năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những bãi biển đẹp nhất hành tinh, những resort đẳng cấp thế giới và bầu không khí ấm áp mang đến một chốn trú đông hoàn hảo. Ngoài ra, nhiều cơ sở lưu trú còn thiết kế tiện ích riêng cho khách Nga như nhân viên giao tiếp tiếng Nga, thực đơn quen thuộc giúp kỳ nghỉ thêm thuận tiện, thoải mái…

Một góc làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc vào sáng sớm. Làng chài này cũng là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế đến chơi, nhờ vào danh tiếng của vương quốc sao biển và cảnh quan còn giữ nét hoang sơ cùng văn hóa bản địa đặc sắc. Ảnh Nguyễn Minh. 
Một góc làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc vào sáng sớm. Làng chài này cũng là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế đến chơi, nhờ vào danh tiếng của vương quốc sao biển và cảnh quan còn giữ nét hoang sơ cùng văn hóa bản địa đặc sắc. Ảnh Nguyễn Minh. 

Theo Sở Du lịch An Giang, Phú Quốc có đầy đủ các điều kiện thu hút, phục vụ tốt nhu cầu khách quốc tế từ cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực, dịch vụ cao cấp và đặc biệt là khí hậu nhiệt đới, ôn hòa... Ngoài ra, Phú Quốc còn có cảng hàng không quốc tế giúp khách dễ dàng tiếp cận hòn đảo bằng các chuyến bay thẳng, tiết kiệm thời gian và chi phí. “Dự báo đảo ngọc Phú Quốc được hứa hẹn sẽ bùng nổ du khách quốc tế mùa đông 2025 - 2026. Đặc biệt là thị trường khách Nga và các nước thuộc khối CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập); các thị trường Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Hiện địa phương, các doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để phục vụ lượng khách này”, Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái thông tin.

Khách du lịch Hồi giáo đang có xu hướng tăng tại đảo ngọc Phú Quốc; trong đó, 8 tháng năm 2025 Ấn Độ có 96.000 lượt; Malaysia 36.000 lượt…Ảnh Nguyễn Minh. 
Khách du lịch Hồi giáo đang có xu hướng tăng tại đảo ngọc Phú Quốc; trong đó, 8 tháng năm 2025 Ấn Độ có 96.000 lượt; Malaysia 36.000 lượt…Ảnh Nguyễn Minh. 

Cũng theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang, địa phương cùng các công ty du lịch, lữ hành vừa phối hợp với các công ty du lịch Nga mở lại các chuyến bay charter từ Nga và CIS đến Phú Quốc vào mùa đông 2025-2026. Theo đó, các chuyến bay charter từ Nga và CIS đến Đặc khu Phú Quốc vào mùa đông 2025-2026 với khoảng 60 nghìn khách, tần suất 75-80 chuyến/tháng (trung bình 10.000 khách/tháng); chuyến đầu tiên ngày 19/10/2025.

Trước đó, An Giang cũng tổ chức hội thảo “Tiêu chuẩn Halal-dịch vụ thân thiện người Hồi giáo” nhằm phổ biến thêm các yêu cầu, tiêu chuẩn và tiềm năng, giải pháp thu hút, phục vụ tốt nhất du khách Hồi giáo đang có tín hiệu đến Phú Quốc du lịch khá đông…

Song song đó, để nâng tầm du lịch Phú Quốc, An Giang đang lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, nhà khoa học, chuyên gia… về dự thảo “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2025.

Trò chơi dân gian gây thích thú với du khách khi đến Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh. 
Trò chơi dân gian gây thích thú với du khách khi đến Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh. 

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết,  9 tháng năm 2025, Phú Quốc đón hơn 6,5 triệu lượt du khách; tổng thu đạt 31.138 tỷ đồng; trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 97% lượng khách quốc tế đến toàn tỉnh.

Phú Quốc hiện đang miễn visa cho hầu hết khách quốc tế đến đảo ngọc 30 ngày. Địa phương cũng tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, làm mới sản phẩm du lịch độc đáo, chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo chuyên sâu phục vụ du khách...

Nguyễn Minh