Khai hội Đền Đô 2017
Tối 10/4, tại làng Ðình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Đền Đô năm Đinh Dậu 2017 và Kỷ niệm 1007 năm đăng quang của vua Lý Thái Tổ.
Khai hội Đền Đô 2017.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng cho biết : “Vua Lý Thái tổ không chỉ là một nhà lãnh đạo tài tình mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất. Người có công xây dựng nên một đế chế nhà Lý, một quốc gia cường thịnh liền 216 năm với 9 đời vua (1009-1225).
Sau khi lên ngôi vua, Người chú trọng xây dựng tu bổ chùa chiền và nhiều công trình văn hóa. Năm 1019, nhà vua cho xây dựng thái miếu bên dòng sông Tiêu Tương, tức Đền Đô bây giờ. Chính nơi đây cũng là nơi triều đình và nhân dân ta thờ tụng các vị vua thời Lý”.
Tuy nhiên, theo ông Chín, trong chiến tranh chống thực dân Pháp, ngôi đền đã bị phả hủy và chỉ giữ lại được tấm bia cổ do tiến sĩ Phùng Khắc Hoan biên soạn.
“Ngày 31/12/2014 Thủ tướng chính phủ đá ký quyết định 2408 công nhận khu lăng mộ các Vua nhà Lý là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là niềm tự hào của tỉnh Bắc Ninh cũng như của nhân dân làng Đình Bảng và con cháu họ Lý. Cuối cùng tôi xin kính chúc lễ hội Đền Đô 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, chúc các vị đại biểu, các vị du khách thập phương an khang thịnh vượng.” ông Chín cho biết.
Lễ hội Đền Đô diễn ra trong 3 ngày (từ 14 – 16 tháng 3 âm lịch), chính hội là ngày 16/3 - ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi.
Lễ hội sẽ có lễ trình thánh, rước kiệu, đám rước với hàng vạn người tham gia từ chùa Kim Ðài đến đền Ðô (khoảng 3 km).
Ði đầu đám rước gồm có một đoàn tướng võ, cởi trần, đóng khố, tay cầm truỳ đồng và hàng trăm quân sĩ đi theo.
Tiếp đến là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen. Ði đầu là kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu Bát Ðế, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ.
Sau cùng đoàn rước là các vị mặc sắc phục lễ hội, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng che rợp đồng nội, tiếng trống vang trời.
Lễ hội Đền Đô là lễ hội truyền thống có từ lâu đời và trở thành phong tục được nhân dân Đình Bảng tự nguyện lưu giữ, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây.
Với những giá trị văn hoá lịch sử truyền thống, lễ hội Đền Đô như tiếng gọi cội nguồn nhắn nhủ các thế hệ mai sau hãy biết trân trọng và gìn giữ tinh hoa cha ông bao đời xây đắp.