Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026
Ngày 10/7, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Lễ khai mạc và trao giải Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA (Vincom Royal City, Hà Nội). Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ, đồng thời giới thiệu những sáng tạo mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Festival Mỹ thuật trẻ là sự kiện mỹ thuật quy mô toàn quốc do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ Việt Nam. Không chỉ tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ giới thiệu những sáng tạo mới, sự kiện còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật đương đại thông qua việc xây dựng một không gian sáng tạo mở, nơi các ý tưởng nghệ thuật được thử nghiệm, chia sẻ và lan tỏa. Festival khuyến khích các tác phẩm mang đề tài tự do, giàu tính nhân văn, phản ánh tích cực đời sống xã hội và thể hiện hơi thở của nghệ thuật đương đại.
Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 thu hút 866 tác phẩm của 585 tác giả trên cả nước tham gia. Qua quá trình tuyển chọn, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 211 tác phẩm của 185 tác giả trưng bày tại triển lãm. Đồng thời xét trao 31 giải thưởng cho 29 tác giả có tác phẩm xuất sắc bao gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 11 giải khuyến khích và 3 giải dành cho đồ án tốt nghiệp. Ba giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Thúy Hằng với tác phẩm sơn mài “Dòng chảy S'tiêng”, Lê Quỳnh Anh với tác phẩm đồ họa in collagraph “Tồn tại mờ ảo”, Dương Đức Duy với tác phẩm điêu khắc “Giữa hai thời” trên chất liệu thép không gỉ và đá ong.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mỹ thuật không chỉ góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Festival Mỹ thuật trẻ không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần nhận diện diện mạo mới của mỹ thuật Việt Nam, phản ánh những tìm tòi, đổi mới sáng tạo cũng như xu hướng phát triển của nghệ thuật đương đại.

Theo ông Đông, các tác phẩm tham dự năm nay nhiều sáng tác thể hiện sự quan tâm đến con người, văn hóa, môi trường, đời sống đô thị và những biến chuyển của thời đại, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm những phương thức tạo hình mới: "Tôi tin tưởng rằng với sự nhiệt huyết, tài năng và khát vọng cống hiến, thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc và từng bước hội nhập sâu rộng với quốc tế".

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đa dạng về chất liệu, ý tưởng và loại hình nghệ thuật như hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt..., phản ánh những tìm tòi, đổi mới trong tư duy sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Bên cạnh việc đưa các sáng tác đến gần hơn với công chúng và giới chuyên môn, triển lãm còn tạo không gian giao lưu, học hỏi, kết nối giữa các nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA đến hết ngày 15/9.