Thể thao

Khai mạc giải đua ghe ngo có đông vận động viên nhất Việt Nam

Nguyên Du 26/11/2023 15:34

Có 46 đội ghe với gần 3.000 tay bơi nam và nữ sẽ tranh tài 2 cự ly tại giải đua ghe ngo được người dân Sóc Trăng mong đợi.

z4916520103773_5c33554c5ed349f95a412132d5f96150.jpg
Giải đua ghe ngo có 46 đội ghe tham gia với gần 3.000 tay bơi.

Trưa 26/11, hàng trăm nghìn người dân đã đến khán đài đua ghe Ngo bên dòng kênh Maspero, thành phố Sóc Trăng để tham dự Lễ khai mạc đua ghe Ngo. Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2023.

Giải đua ghe Ngo năm nay thu hút 46 đội đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ và chủ nhà Sóc Trăng tham gia, trong đó có 6 đội ghe nữ.

z4916728697390_20e741d0cd8cf1b8ef62af359f2e13b1.jpg
Các đội đua tranh tài quyết liệt với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân hai bên bờ sông.

Theo ban tổ chức, các đội nam (40 đội) thi đấu ở cự ly bơi 1.200 mét. Cơ cấu giải thưởng dành cho đội nam gồm có: Giải nhất trị giá 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Các đội nữ thi đấu ở cự ly 1.000 mét; giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có giải thưởng dành cho các đội nhất bảng, nhì bảng và chiến thắng qua từng vòng đấu.

Đặc biệt năm nay, mức hỗ trợ dành cho mỗi đội khi tham gia tranh tài tại hội đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2023 là 30 triệu đồng.

z4916466410526_0d1a4df69eba7345aa652c7db7186c91.jpg
Rất đông người đến xem, cổ vũ các đội đua.

Về hình thức thi đấu, đối với nội dung nam, 40 đội chia làm 10 bảng, 1 bảng có 4 đội. Các đội cùng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 32 đội đi tiếp vào giai đoạn 2 cho ngày thi đấu hôm sau (27/11).

Còn ở nội dung nữ chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội ghe, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội đi tiếp vào giai đoạn 2, thi đấu chọn 3 đội nhất, nhì, ba.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023, Giải đua ghe Ngo môn thể thao truyền thống của đồng bào khmer là hoạt động được mong chờ nhất tại lễ hội.

Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và năm 2022 và được Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục là môn thể thao có số lượng ghe ngo và vận động viên nhiều nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc giải đua ghe ngo có đông vận động viên nhất Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO