Chính trị

Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Nguyễn Quý 20/12/2023 08:04

Hội thảo lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa diễn ra tại Quảng Ninh hôm nay (19/12).

Hội thảo với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” được tổ chức nhằm thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng.

Dự hội thảo về phía đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào làm Trưởng đoàn; ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biều khai mạc hội thảo.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QMG

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, tổng kết, đánh giá sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò, vị trí của văn hóa, con người trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, sức mạnh mềm của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nêu bật những kết quả quan trọng trong việc phát huy, xây dựng giá trị văn hóa, con người trở thành những giá trị phát triển, thật sự trở thành “hồn cốt” trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước. Đồng thời nêu rõ những hạn chế và rút ra một số bài học, kinh nghiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người, đó là: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về phát triển văn hóa; tăng cường thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển văn hóa, con người; lãnh đạo thực hiện chủ trương tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người.

Đồng chí Kì-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phát biểu đề dẫn tại hội thảo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: QMG

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá, chủ đề hội thảo lần này với nội dung sâu rộng, bao trùm nhiều vấn đề, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Trong báo cáo đề dẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune đã nêu rõ nhận thức và quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong phát triển văn hóa và con người. Trong đó khẳng định phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và không ngừng phát triển tinh thần văn minh của xã hội; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác văn hóa trong thời kỳ mới, đồng thời xác định coi văn hóa là yếu tố cơ bản tạo nên sự ổn định của dân tộc, là động lực cho sự phát triển của xã hội, đồng thời là mục tiêu phát triển xã hội và con người.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: QMG

Trên cơ sở đề dẫn, định hướng, các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe các báo cáo chuyên đề, thảo luận, trao đổi ý kiến. Đồng thời có những kiến giải sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực, đề xuất được những định hướng chính sách, giải pháp sát hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với sự phát triển văn hóa, con người ở mỗi nước trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO