Khai mạc lễ hội “Hương quế Trà Leng”
Tối 4/7, tại khu dân cư Bằng La, UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội “Hương quế Trà Leng” lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hương quế Trà Leng-Niềm tin và khát vọng vươn xa”.

Tham dự lễ khai mạc có, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, cây quế từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn bó với đời sống của đồng bào nơi đây. Không chỉ mang giá trị kinh tế, quế còn là ký ức, là tài sản cha mẹ truyền lại cho con cháu và là niềm tin về một cuộc sống ấm no.
Theo ông Châu Minh Nghĩa, Trà Leng đang hướng đến xây dựng cây quế trở thành biểu tượng của phát triển xanh, gắn với du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa và sinh kế bền vững.
Mỗi vườn quế sẽ là không gian lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Trà Leng, còn mỗi sản phẩm từ quế sẽ góp phần lan tỏa niềm tự hào của vùng đất này.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho biết, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Đà Nẵng có thêm không gian phát triển rộng lớn ở khu vực miền núi phía tây nam với hơn 70% diện tích là đất lâm nghiệp, giàu tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa.
Ông Lê Trí Thanh đánh giá quế Trà My, là sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2011, hội tụ đầy đủ các giá trị về kinh tế, văn hóa và sinh thái, là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo quy hoạch của địa phương, đến năm 2030 vùng quế Trà My phấn đấu đạt khoảng 10.000ha, gồm 7.500ha vùng nguyên liệu ổn định và 2.500ha trồng mới. Hiện diện tích quế mới đạt khoảng 3.000ha, tương đương 30% mục tiêu đề ra.
Bên cạnh những tiềm năng, lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra nhiều khó khăn như diện tích trồng còn phân tán, nguy cơ lai tạp giống, năng lực chế biến sâu hạn chế, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ và hạ tầng khu vực miền núi còn nhiều bất cập.
Trong giai đoạn tới, TP Đà Nẵng định hướng phát triển "không gian kinh tế quế", lấy cây quế làm trung tâm kết nối vùng nguyên liệu, chế biến, thủ công mỹ nghệ, du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng và bảo vệ rừng.
Trong đó, Trà Leng được xác định là vùng lõi bảo tồn nguồn gen, trung tâm sản xuất giống, phát triển quế hữu cơ và xây dựng không gian văn hóa, du lịch đặc trưng.
Lễ hội “Hương quế Trà Leng” được kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, quảng bá thương hiệu quế Trà My, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với làng quế, vườn ươm, thác Crăng Mã, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dong, Mơ Nông đã mở màn chuỗi hoạt động của lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng quế Trà Leng đến với du khách trong và ngoài thành phố.
Dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng quà cho học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Leng.