Khai mạc Ngày hội du lịch văn hoá chợ nổi Cái Răng lần 2

07/07/2017 15:40

Sáng ngày 7/7, Sở Văn hoá Thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch văn hoá chợ nổi Cái Răng lần 2 năm 2017. Đây là sự kiện chào mừng 1 năm Văn hoá Chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, Cần Thơ cho biết Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh chợ nổi Cái Răng, tạo điểm nhấn du lịch của Cần Thơ nói chung, quận Cái Răng nói riêng đến với du khách trong nước và quốc tế.

Qua ngày hội sẽ tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh du lịch trong và ngoài quận liên kết hợp tác tour, tuyến với các công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ và từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Cái Răng đến với du khách trong và ngoài nước…

Ngày hội du lịch văn hoá chợ nổi Cái Răng diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 7-9/7 với nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như: tổ chức giải đua vỏ composite đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3; diễu hành tàu du lịch trên sông; trình diễn bánh xèo kỷ lục Guiness Việt Nam…

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc sản của địa phương; các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, trò chơi dân gian… với kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, tham gia.

Chợ nổi Cái Răng cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6km, khu chợ đã hình thành và phát triển tự nhiên hàng trăm năm nay. Khu chợ đã phác họa rõ nét văn hóa giao thương miền sông nước miền Tây với hình thức mua bán hàng hóa, nông sản ngay trên mạn ghe xuồng neo đậu trên sông.

Chợ nổi Cái Răng.

Trung bình mỗi ngày có khoản 200 – 250 phương tiện thuỷ mua bán hàng hoá ở chợ, với lượng hàng hoá chủ yêu là nông sản (trái cây, rau củ, hoa kiểng..) ước tính mua bán trên chợ nổi là khoảng 2.000 tấn/ngày, đem lại doanh thu cho hàng trăm hộ nông dân, thương hồ (người kinh doanh) kinh doanh hàng nông sản… với tổng doanh thu ước tính trên 3 tỷ đồng/ ngày…

Theo Sở Văn hoá Thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ, đa phần khách du lịch trong và ngoài nước khi đến du lịch tại Cần Thơ đều có nhu cầu tham quan Chợ nổi Cái Răng, vì chợ nổi ngoài nét văn hoá độc đáo của cư dân địa phương còn mang đậm nét văn hoá sông nước rất đặc trưng vùng Nam bộ.

Từ đó, Chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành thương hiệu du lịch của Cần Thơ và hầu hết khách du lịch trong và ngoài nước đều đánh giá Chợ nổi Cái Răng là điểm đến hấp dẫn nhất.

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân sông nước miền Tây và phát triển một cách tự nhiên, chứa đựng nét văn hoá rất đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long và trở thành điểm du lịch tiêu biểu có sức hút du khách mạnh mẽ khi đến với thành phố Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Ngày hội du lịch văn hoá chợ nổi Cái Răng lần 2