Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 29/9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã chính thức bước vào phiên trù bị, mở đầu cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ trì phiên trù bị là các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa và Đỗ Hữu Huy.
Tham dự Đại hội có 499 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên đến từ 106 tổ chức cơ sở Đảng trên toàn tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: "Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau khi tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Đây là dịp để toàn Đảng bộ khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc xây dựng một Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc – góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong kỷ nguyên mới."
Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 12 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 13 đồng chí. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, định hướng thảo luận và tổ chức chia tổ thảo luận về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk – bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngày mai (30/9), Đại hội sẽ bước vào phiên làm việc chính thức với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030; xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc".
Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.
Đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020–2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.