Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng: Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn cam kết đồng hành

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng: Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn cam kết đồng hành

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới, tạo động lực phát triển đột phá và bền vững cho TP Đà Nẵng thời gian tới.

Ngày 9/1 tại Khu công viên phần mềm số 2 diễn ra lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tham dự có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao; bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng…

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Tú.
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng có nhiều phân khu chức năng, với tổng diện tích 300 ha, kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển, trục giao thông chiến lược, có hạ tầng số, hạ tầng CNTT sẵn sàng, đặt trong không gian đô thị với các dịch vụ tiện ích chất lượng cao.

Các điều kiện này phù hợp mô hình Trung tâm tài chính hiện đại, thuận lợi trong thu hút chuyên gia, định chế tài chính trong và ngoài nước.

Trong năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính tại Khu công viên phần mềm số 2 với hơn 4.000 m2; dự kiến quý II/2026 hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2 gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số…

Từ năm 2026, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế lớn và để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch và thống nhất.

Cổng thông tin điện tử tích hợp các dịch vụ một cửa: Hệ thống đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động, giấy phép lao động, visa, dịch vụ hỗ trợ... Ảnh: Nguyễn Tú.
Cổng thông tin điện tử tích hợp các dịch vụ một cửa: Hệ thống đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động, giấy phép lao động, visa, dịch vụ hỗ trợ... Ảnh: Nguyễn Tú.

Dịp này cũng đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và là sự nỗ lực, quyết tâm của TP Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu nguồn vốn lớn để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 2 con số trong những năm tới.

Dịp này, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 nhà đầu tư và trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 ngân hàng thương mại cùng 5 tập đoàn tài chính  quốc tế, đặt nền móng cho sự vận hành ổn định và minh bạch của Trung tâm trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế. Ảnh: Nguyễn Tú.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà nằm ở niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định và có thể dự báo; hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại; con người, văn hóa kinh doanh minh bạch và liêm chính.

“Quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế cho thấy rõ Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống thủ tục số hóa, liên thông; các cơ chế ưu đãi cạnh tranh có nguyên tắc; sandbox cho đổi mới tài chính; môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn; và cơ chế trọng tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện lịch sử, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng không chỉ là niềm tự hào của thành phố, mà còn là bước tiến chiến lược trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào đã được tin tưởng đồng hành và tư vấn cho lãnh đạo TP Đà Nẵng từ năm 2024 trong quá trình xây dựng khung chính sách và pháp lý Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần quan trọng đặt nền móng cho việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP HCM.

Với kinh nghiệm trong thị trường tài chính quốc tế và mối quan hệ sâu rộng với các định chế tài chính toàn cầu, Makara Capital cam kết tiếp tục đồng hành cùng TP Đà Nẵng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, chuẩn mực, hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu ưu tiên về thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng”, ông Ali Ijaz Ahmad nói.

Ông Ali Ijaz Ahmad cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế kết hợp Khu thương mại tự do và môi trường lý tưởng tại Đà Nẵng sẽ trở thành động lực phát triển đột phá trong giai đoạn tới. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Ali Ijaz Ahmad cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế kết hợp Khu thương mại tự do và môi trường lý tưởng tại Đà Nẵng sẽ trở thành động lực phát triển đột phá trong giai đoạn tới. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cụ thể, Makara Capital cam kết đầu tư chiến lược lâu dài tại Đà Nẵng và Việt Nam trong các lĩnh vực: tài chính, năng lượng, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái nghiên cứu công nghệ; thành lập Trung tâm phát triển quốc tế nghiên cứu đa ngành, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia, tạo nền tảng tri thức phục vụ hoạch định chính sách và phát triển công nghệ.

Chỉ đạo tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của TP Đà Nẵng đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện”, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới, chủ động tham gia vào cuộc chơi lớn toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới”, ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Để bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hội đồng điều hành và các Bộ, ngành Trung ương thường xuyên sửa đổi để pháp lý hoàn thiện, hấp dẫn hơn, mục tiêu tối thượng là tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và nguồn vốn quốc tế.

Nguyễn Tú