Tỉnh Ninh Bình hiện còn lưu giữ 4 cây cầu ngói cổ hàng trăm năm tuổi, mang kiến trúc độc đáo, vừa là di sản văn hóa và là điểm nhấn về du lịch.
Ông Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm cho biết, cầu ngói Phát Diệm được xây vào năm 1902, bắc qua sông Ân, tính đến nay đã hơn 120 năm tuổi. Cầu dài khoảng 36 m, rộng 3 m, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp có 4 gian. Ảnh: Đình Minh.Hai bên thân cầu là dãy cột và song gỗ lim, mái ngói đỏ truyền thống uốn cong như cầu vồng. Lối lên hai đầu cầu được bố trí bậc tam cấp, chỉ dành cho người đi bộ. Ảnh: Đình Minh.Cầu được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2018 và từng xuất hiện trên tem bưu chính năm 2012. Ảnh: Đình Minh.Cầu lợp làng Kênh (xã Cổ Lễ) xuất hiện từ thời Lý, khoảng 700 năm tuổi. Cầu dài khoảng 10 m, rộng 4 m, gồm 5 nhịp, toàn bộ khung chính bằng gỗ lim với 28 cột, trong đó bốn cột chính cắm sâu dưới lòng sông. Ảnh: Đình Minh.Sàn cầu lát gỗ lim dày, hai bên có bục gỗ để nghỉ chân. Mái cầu được lợp lá cọ, trước kia là lá bổi, tạo vẻ mộc mạc và gần gũi. Ảnh: Đình Minh.Cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh) được xây dựng từ năm 1511, có kiến trúc cầu nhà truyền thống với 9 gian, đặt trên 18 cột đá vuông. Khung cầu gồm 40 cột gỗ lim liên kết bằng dầm và xà, lòng cầu lát 66 thanh gỗ lim, hai bên có hành lang cong và lan can chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Đình Minh.Cầi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1990 và là một trong ba cầu ngói đẹp nhất Việt Nam, từng xuất hiện trên tem bưu chính năm 2012. Ảnh: Đình Minh.Cầu ngói chợ Thượng (xã Hải Minh) được dựng từ thế kỷ XVIII, đến nay hơn 300 năm tuổi. Cầu dài 17,35 m, gồm 11 gian, trong đó ba gian giữa có bậc nghỉ. Ảnh: Đình Minh.Năm 2012, cây cầu này cũng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Ảnh: Đình Minh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.