Khám phá đền Trình, nơi thờ 4 khai quốc công thần nhà Đinh
Đình Minh•10/06/2025 08:46
Đền Trình tọa lạc tại cửa ngõ di sản Tràng An, là nơi tưởng nhớ và tri ân bốn vị khai quốc công thần triều Đinh, những người có đóng góp to lớn để tạo nên nhà nước Đại Cồ Việt.
Theo đại diện Ban quản lý danh thắng Tràng An, đền Trình Tràng An được xây vào cuối thế kỷ X theo hình chữ đinh, với vật liệu chủ yếu là gỗ tứ thiết (gỗ đinh, lim, sến, táu), đến nay đã tồn tại hơn 1.000 năm, là nơi thờ tự của bốn vị khai quốc công thần triều nhà Đinh gồm: Ngoại giáp Đinh Điền; Định Quốc công Nguyễn Bặc; Đô hộ phủ sỹ sư Lưu Cơ và Trịnh Tú.Để tới đền Trình Tràng An, du khách sẽ đi theo tuyến tham quan số 1 và tuyến tham quan số 3, đây là điểm đến đầu tiên khi du khách ghé thăm di sản thế giới Tràng An. Ảnh: Đình MinhPhía trước ngôi đền, là các tấm bia, ghi tiểu sử của 4 vị khai quốc công thần nhà Đinh. Ảnh: Đình MinhỞ phía bên trái và bên phải bên trong ngôi đền, hiện đang thờ các vị quan giám sát là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù. Ngoài nhiệm vụ giám sát đại tướng quân, các ngài còn là những người cai quản quốc khố, kho vàng, kho bạc của nhà Đinh. Ảnh: Đình MinhPhía sau gian bái đường, là tẩm cung thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh gồm: Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ. Ảnh: Đình MinhNgựa gỗ và chuông đồng bên trong ngôi đền. Ảnh: Đình MinhCác hiện vật còn lưu lại bên trong đền Trình Tràng An. Ảnh: Đình MinhBên cạnh đền Trình Tràng An có 2 ngôi phủ cổ, được xây vào thế kỉ 16 và thế kỉ 19. Bên trong 2 ngôi phủ này, có thờ bài vị, tượng trưng cho các trung thần, tướng sĩ triều Đinh. Ảnh: Đình MinhDu khách tham quan đền Trình Tràng An. Video: Đình Minh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.