Khẩn cấp đối phó với dịch MERS-CoV: Thành lập các đội phản ứng nhanh

Ngọc Minh 06/06/2015 12:26

Hôm qua (5-6) Bộ Y tế đã thành lập các đội phản ứng nhanh trong việc phòng chống dịch bệnh MERS-CoV.

Khẩn cấp đối phó với dịch MERS-CoV: Thành lập các đội phản ứng nhanh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra
công tác phòng chống dịch Mers - CoV tại TP.HCM

Trước tình hình dịch bệnh đáng lo ngại từ Hàn Quốc và trên thế giới, Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập 4 Đội phản ứng nhanh phòng, chống lây chiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) tại các khu vực: Miền Bắc (gồm 14 thành viên, do ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm Đội trưởng), miền Nam (gồm có 9 thành viên, do ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - Đội trưởng), miền Trung (gồm 9 thành viên, do ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Đội trưởng) và Tây Nguyên (gồm có 8 thành viên, do ông Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Đội trưởng). Đội có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra trên địa bàn.

Riêng đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc đồng thời có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh MERS-CoV có diễn biến phức tạp. Đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh MERS-CoV xảy ra để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thực hiện công điện số 790/CĐ-TTg ngày 3-6 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, vào hồi 13h30, ngày 8-6 tới, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh này. Thành phần tham dự có lãnh đạo các vụ, cục, viện thuộc Bộ Y tế, các BV trực thuộc bộ bao gồm cả lãnh đạo BV và các phòng khám, khoa hồi sức cấp cứu, khoa nha, khoa truyền nhiễm, khoa chống nhiễm khuẩn, BV tư nhân, y tế các bộ, ngành. Tại các đầu cầu địa phương có lãnh đạo các sở, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm truyền thông sức khỏe, trung tâm kiểm dịch quốc tế y tế, BV đa khoa tỉnh cũng bao gồm các thành phần tương tự như đề cập ở các BV tuyến Trung ương nói trên, BV tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, BV huyện, TT y tế huyên và phòng khám đa khoa huyện.

Đối phó với nguy cơ dịch bệnh này, ngày 5-6, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm của Trung ương và thành phố đã tổ tập huấn cho các cán bộ y tế trên địa bàn về công tác chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV). Tại đây, ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay: Mặc dù chưa ghi nhận có trường hợp nhiễm Mers - CoV tại Việt Nam, song theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy, từng cán bộ y tế cần cập nhật kiến thức chuyên ngành để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, tập trung điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do dịch bệnh Mers - CoV là yêu cầu của ngành y tế Hà Nội. Cùng với việc tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức cách ly và điều trị, ngành y tế đã chuẩn bị 3000 lít hóa chất, 10 tấn chloramin B, 104 máy phun chuyên dụng, 200 bộ bảo hộ an toàn sinh học cho công tác phòng dịch. Tại các bệnh viện đã bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để chủ động tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Mers - CoV. Trường hợp phát hiện ca bệnh nghi ngờ nhiễm Mers - CoV đầu tiên sẽ được chuyển về điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi dịch bệnh lan rộng, các bệnh viện hạng một của thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận và điều trị.

Theo dõi người lao động tại khu vực dịch cúm Trung Đông

Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona gây ra (gọi tắt Mers-CoV) đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều nước, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Đông. Đây là các khu vực hiện có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc. Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế tới người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, Cục yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình người lao động đang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với những trường hợp lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm dịch bệnh.

L.H

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn cấp đối phó với dịch MERS-CoV: Thành lập các đội phản ứng nhanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO