Khẩn cấp khắc phục hậu quả lũ, chuẩn bị hứng mưa lớn
Nước đã rút, người dân vùng lũ ở hai địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi đã trở về nhà và lo dọn dẹp. Những nơi bị sạt lở nặng, chính quyền đang tích cực cho gia cố, sửa chữa để thông tuyến. MTTQVN tỉnh cũng đã đến từng nhà có người chết thăm hỏi, động viên trao tiền hỗ trợ. Nhưng đáng lo, sáng ngày 10/12, Đài khí tượng thủy văn khu vực lại đưa ra cảnh báo khẩn, sẽ có trận mưa lớn diễn ra từ ngày 11-15/12.
Ông Phạm Phú đang vớt bèo ở đám ruộng nhà mình.
Khẩn trương khắc phục hậu quả
Tại Quảng Nam, sáng ngày 10/12 các đoàn thể ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cùng người dân đã ra đồng dọn dẹp bèo do mưa lũ trồi dày trên ruộng.
Đang đứng vớt béo ở đám ruộng, ông Phạm Phú (SN 1960) ở thôn An Thiện cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều beo trôi nằm dày đặc ở 6 sào ruộng của gia đình tôi. Không chỉ ruộng gia đình tôi mà cánh đống ni ngập đầy bèo. Sáng nay, tôi phải thu dọn để chuẩn bị gieo sạ cho vụ mùa đông xuân 2017”.
Người dân xã Tam An, huyện Phú Ninh đang dọn bèo ngập kín đồng.
Có mặt tại thôn Đông Bình và Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, nơi có tuyến đường độc đạo nối thôn Đông Bình và Hà Mỹ, xã Duy Vinh, bị sạt lở nặng nề, khiến 360 hộ dân, với 1.500 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn.
Những ngày qua, chính quyền đã huy động khoảng 500 người dân, dân quân và Công an huyện, cùng với xe máy múc, xe tải và ghe thuyền để vận chuyển vật liệu gia cố lại tuyến đường bị sạt lở gần 100m này.
Dọc hai bên đoạn đường bị sạt lở, những trụ cột bằng gỗ và các tấm mành đã được chắn, đóng, các xe tải liên tục vận chuyển đất, quân, dân đang tích tực xúc đất đổ vào bao tải đem kè nơi sạt lở. Công việc đang rất khẩn trương.
Ông Võ Mạnh, ở xã Hành Thiện, Nghĩa Hành đang thu hoạch sắn.
Theo ông Trần Văn Sành - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, để khắc phục tình trạng sạt lở trên, địa phương đã sử dụng 18.000m3 cát và 20.000 bao tải làm liên tục trong những ngày qua, nhưng phải vài ngày nữa mới xong. Vì lũ đã cuốn trôi trên 50.000m3 đất.
“Tuy nhiên, hiện tại việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời. Còn về lâu dài, chắc cần phải mời các chuyên gia tư vấn, thiết kế tiến hành khảo sát thực địa nhằm đưa ra những giải pháp”- ông Sành nói.
Tại Quảng Ngãi, các địa phương như huyện Mộ Đức lẫn huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn… nước đã rút, người dân đang lo dọn dẹp lũ và tranh thủ thu hoạch hoa màu do lũ nhấn chìm trong nước.
Ông Võ Mạnh, ở xã Hành Thiện, Nghĩa Hành cho biết: “Hiện nước đã rút, chúng tôi tranh thủ thu hoạch sắn, chứ nó bị nước nhấn chìm để vài ngày nữa là úng chỉ có bỏ mà thôi. Hiện tại nhổ sắn về bán cho thương lái cũng chỉ với giá rẻ bèo là 1.000 đồng/kg sắn tươi”.
Công an giúp bà con thôn Đông Bình và Hà Mỹ, xã Duy Vinh khắc phục tình trạng sạt lở đường.
Hỗ trợ khẩn cấp
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cùng đoàn công tác Chính phủ ngày 9/12 đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị thiệt hại do mưa, lũ, tại tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng đã yêu cầu lãnh đạo hai tỉnh hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị thương, nhà có người chết do lũ; tiếp tục cứu trợ các gia đình bị mưa lũ, dút khoát không để gia đình, cá nhân nào thiếu đói...
Trong khi đó, MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao 200 triệu đồng cho UB MTTQ tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại do bão lũ. UB MTTQ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng 600 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho bà con bị thiệt hại trong lũ lụt.
Cùng với đó Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp 200 triệu đồng cho 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… Khắp nơi công tác hỗ trợ cho bà con vùng lũ đang diễn ra.
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp hàng trăm tỉ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt (Quảng Nam 20 tỷ đồng, Quảng Ngãi 7 tỉ, Bình Định 300 tỷ đồng). Việc hỗ trợ sẽ giúp các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt như sửa chữa đường sá, cầu cống, kênh mương, đập,… bị hư hỏng; mua giống lúa, giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân. Mua gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ. Hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh cho nhân dân.
Lực lượng chức năng và người dân đang ra sức khắc phục sạt lở đường tại Quảng Nam.
Tiếp tục hứng lũ
Nhưng thật lo ngại, lũ dữ có thể tiếp tục xảy ra. Vì sáng ngày 10/12, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho Đại Đoàn Kết biết, BCH PCTK - TKCN tỉnh đã có văn bản khẩn gửi đến các cơ quan, địa phương về việc ứng phó mưa to.
Theo đó, Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo, từ ngày 11-15/12 các địa phương trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to từ 50-100mm.
Các đơn vị cần chủ động rà soát khu dân cư ở vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất,… Sẵn sàng phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán người dân đến nơi an toàn; Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng, chốt chặn những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, quyết không để người, phương tiện qua những vùng nguy hiểm; Nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chuyên chở người, hàng hóa. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện phải trực ban 24/24h,…