Khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức

29/02/2016 15:51

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đoàn Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (PSD) tại Quốc hội Đức Thomas Oppermann, người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đức là đối tác lớn nhất và hiệu quả nhất của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Đoàn
Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (PSD) tại Quốc hội Đức Thomas Oppermann.

“Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức được thiết lập từ tháng 10/2011, bước vào năm thứ 5 đang được phát triển sâu rộng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế. văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo. Chỉ trong vòng 1 năm nhưng hai Đảng lớn nhất của CHLB Đức đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam chứng tỏ mối quan tâm lớn của Đức đối với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam”.

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp Chủ tịch Đoàn Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (PSD) tại Quốc hội Đức Thomas Oppermann nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam sáng 29/2, tại Hà Nội

Chào mừng Ngài chủ tịch và Đoàn Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (SPD) sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tháng 8/2015, Chủ tịch đoàn nghị sỹ Đảng liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Đức Volker Kauder sang thăm và làm việc tại Việt Nam và hôm nay được tiếp với Đoàn Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (SPD) tại Quốc hội Đức. "Đây là dịp vô cùng đặc biệt, là cuộc gặp gỡ của những người bạn để hai bên tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau để cùng thúc đẩy mối quan hệ mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức".

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thân mật tiếp Chủ tịch Đoàn
Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (PSD) tại Quốc hội Đức Thomas Oppermann và đoàn công tác.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiên Nhân, trong lĩnh vực kinh tế, nhiều năm qua Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU, chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam (bằng cả Anh và Pháp cộng lại). Kim ngạch xuất khẩu hai chiều năm 2014 đạt 7,8 tỷ USD và 10 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 7,3 tỷ USD.

Tuy nhiên đầu tư của các doanh nghiệp CHLB Đức tại Việt Nam còn ở mức khiêm tốn mới chỉ đạt khoảng 0,5% tổng mức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trao đổi thương mại hai nước đã tăng trong thời gian gần đây nhưng chỉ chiếm 3,8% tổng kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam với nước ngoài.

Cùng với đó các doanh nghiệp Đức vẫn còn chưa mặn mà trong việc đầu tư vào các dự án lớn tại Việt Nam với giá trị đầu tư trung bình của một nhà đầu tư đến từ Đức mới chỉ đạt khoảng 5 triệu USD.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ông Thomas Oppermann với tư cách là Chủ tịch Đoàn Nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội (PSD) một trong hai Đảng lớn nhất tại Đức có thể đưa ra những sáng kiến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện, tìm biện pháp để các doanh nghiệp Đức coi Việt Nam là một môi trường đầu tư hấp dẫn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với ngài Thomas Oppermann.

Người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đức là đối tác lớn nhất và hiệu quả nhất của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ.

Ví dụ tiêu biểu là dự án trường Đại học Việt - Đức đã tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam có được đào tạo theo tiêu chuẩn Đức. Trong 3 năm qua có đến 90% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ.

“Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua triển khai hiệu quả dự án trường Đại học Việt - Đức, đưa dự án này thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Việt Nam có khoảng 6.000 nghìn du học sinh tại Đức và trên 100 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Đức, đề nghị Chính phủ Đức tạo thuận lợi hơn nữa cho sinh viên nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Đức”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn qua chuyến thăm Việt Nam, ông Thomas Oppermann với vị trí, uy tín của mình sẽ trao đổi với các nghị sĩ, bạn bè chính giới của Đức hiểu thêm và ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế trong đó có vấn đề ổn định trên biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm giao thông tự do trên biển, vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam…

Ông Thomas Oppermann cũng khẳng định chỉ trong vòng 1 năm nhưng hai Đảng lớn nhất tại Đức đã tới thăm và làm việc Việt Nam chứng tỏ mối quan tâm lớn của Đức với Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược Đức - Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục đào tạo…

Từ những trao đổi của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, ông Thomas Oppermann khẳng định một trong những ưu tiên của Đức trong phát triển kinh tế bên cạnh việc tăng chi ngân sách cho nghiên cứu phát triển, xuất khẩu, tăng sức mua của thị trường nội địa là chính là tăng đầu tư nước ngoài trong đó có đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Với những dự án như trường Đại học Việt Đức và sắp tới đây là phòng thương mại và công nghiệp song phương Đức - Việt được thành lập dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, hệ thống pháp lý an toàn sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào Việt Nam.

Anh Vũ

Ảnh: Hoàng Long

Đức coi Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển ở châu Á

Đức coi Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển ở châu Á. Tính đến tháng 10/2015, Đức có 261 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 1,4 tỷ USD đứng thứ 22/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Đức cũng là một những nước viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay Đức đã cung cấp khoảng 2 tỷ USD cho các dự án ODA tại Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính. Một số dự án lớn sử dụng vốn ODA của chính phủ Đức là xây dựng tuyến tầu điện ngầm số 2 tại TP Hồ Chí Minh (trị giá 240 triệu Euro), nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn (120 triệu Euro), Nhà máy điện gió Phú Lạc 1 (35 triệu Euro)…

Đến năm 2020 hai nước đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15-20 tỷ USD vào năm 2020 và Đức trở thành nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, FDI của Đức đạt 5 tỷ USD.

Tính đến nay các doanh nghiệp Việt Nam đã có 17 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư đạt 92 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Đức trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ ăn uống, bất động sản, kinh doanh thương mại.

Trong hợp tác giáo dục đào tạo, dự án “hải đăng” của hai nước là trường đại học Việt Đức được Chính phủ Việt Nam phê duyệt xây dựng thành trường Đại học tiêu biểu xuất sắc có trụ sở tại huyện Bến Cát, Bình Dương với nguồn vốn vay trị giá khoảng 200 triệu USD của ngân hàng thế giới dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức