Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long 19/07/2016 12:30

“Mô hình HTX, liên hiệp HTX chính là một con đường căn bản để các hộ sản xuất cá thể trở thành những chủ thể kinh tế có tư cách pháp nhân, có sức cạnh tranh, chủ động liên kết, hợp tác và tiêu thụ sản phẩm của mình”.

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế

Quang cảnh Đại hội.

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5.

Sáng 19/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5 chính thức khai mạc.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng hơn 500 đại biểu, đại diện cho 13 triệu thành viên của hơn 2 vạn hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, 15 vạn tổ hợp tác trên cả nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5 (Nguồn: Quochoitv).

Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là thời điểm đất nước trải qua 30 năm đổi mới, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, khu vực kinh tế hợp tác trong cả nước đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị.

Đến nay, toàn quốc có gần 15 vạn tổ hợp tác (THT) đang hoạt động với gần 2 triệu thành viên, 43 liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) và hơn 2 vạn hợp tác xã (HTX) hoạt động trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, HTX xây dựng, HTX vận tải, HTX thương mại, dịch vụ, quỹ tín dụng nhân dân, giáo dục, y tế, môi trường…. và được phân bổ rộng khắp các vùng miền trong cả nước.

Khu vực kinh tế tập thể thu hút khoảng 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân có tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 30 triệu người lao động.

Trong khó khăn chung của nền kinh tế, các THT, HTX, LHHTX vẫn duy trì hoạt động, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên và đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội; năng lực nội tại của các HTX, LHHTX được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm tăng thu nhập cho thành viên qua đó đã xuất hiện nhiều THT, HTX tham gia xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Lần đầu tiên sau gần 20 năm qua, đóng góp của khu vực HTX vào GDP cả nước từ năm 2013 trở lại đây, đã tăng khá hơn so với trước, đạt 5,05 % và năm 2015 đạt 6,5%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế.

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà khu vực kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong 5 năm qua, khu vực kinh tế hợp tác trong cả nước đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị.

Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP tăng từ 5,05% năm 2013 lên 6,5% năm 2015, cao hơn tỷ lệ đóng góp bình quân của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP cả nước giai đoạn 2005-2010 (5,76%).

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 2

Các vị đại biểu tham dự Đại hội.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế hợp tác vẫn đứng trước một số thách thức, hạn chế cần tiếp tục khắc phục đó là mặc dù quá thời hạn đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 (1/7/2016), nhưng đến nay mới chỉ có 7.260 HTX đã chuyển đổi, chiếm tỷ lệ gần 40%, vẫn còn trên 60% HTX chưa đăng ký chuyển đổi.

Bên cạnh đó, với gần 30 triệu lao động tham gia vào kinh tế hợp tác, chiếm 55% lao động cả nước, song kinh tế hợp tác mới chỉ đóng góp trên dưới 6% GDP cả nước.

Mặc dù tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tập thể năm 2015 đã tăng lên 6,5% nhưng vẫn còn thấp hơn tỷ lệ 8,5% trong giai đoạn 1995-2003 và chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của khu vực kinh tế hợp tác.

“Đa số các HTX chưa coi tổ chức tiêu thụ sản phẩm của các thành viên HTX là nhiệm vụ hàng đầu của HTX. Chưa coi việc nâng cao thu nhập của các thành viên HTX là tiêu chí hiệu quả hàng đầu của HTX. Quy mô của một số HTX còn lớn (trên 1.000 xã viên) với cơ cấu tổ chức và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa tương thích với đòi hỏi của cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng về vai trò quan trọng, lâu dài của kinh tế hợp tác trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta và nhiều nước phát triển trên thế giới, do đó chưa thực sự quan tâm, hỗ trợ cho kinh tế hợp tác phát triển” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam cho biết, để tạo nên sức cạnh tranh mới, phát triển bền vững thì việc tự tổ chức lại, liên kết các hộ sản xuất cá thể hình thành các tổ hợp tác, các HTX, trên cơ sở đó vay vốn, áp dụng các giống cây con mới, tiến bộ KHCN và tự tổ chức tiêu thụ sản phẩm của hộ xã viên, liên kết với các doanh nghiệp để có đầu vào cho sản xuất chất lượng cao, chi phí thấp và tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả chính là giải pháp tất yếu.

Để đạt được các mục tiêu mà Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Liên minh HTX các cấp quan tâm các giải pháp chủ yếu đó là tổ chức chương trình tuyên truyền sâu rộng về Luật HTX 2012, vai trò tích cực của HTX kiểu mới để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và lo đầu ra cho sản phẩm của các thành viên HTX.

Tích cực giới thiệu sâu rộng các điển hình HTX kiểu mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng để nhân dân tự tin, chủ động tự liên kết hình thành các HTX kiểu mới, tổ hợp tác để tự lo cho mình và phát huy tốt nhất các hỗ trợ của Nhà nước.

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 3

Đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với đó, Liên minh HTX các cấp, nhất là các tỉnh, cần triển khai quyết liệt các hoạt động tư vấn, huấn luyện cho lực lượng lãnh đạo các HTX, tổ hợp tác hiện nay, cũng như BGĐ tương lai của các HTX, tổ trưởng tổ hợp tác tương lai, làm cho trình độ quản lý của các HTX, tổ hợp tác thực sự tương thích với đòi hỏi phát triển kinh tế hợp tác trong điều kiện hiện nay.

Đây là điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất để các HTX giải quyết 4 vấn đề cơ bản mà các HTX đang gặp khó khăn là tiêu thụ sản phẩm, đất đai, vốn và công nghệ.

Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh cần phối hợp khẩn trương với ngành tài chính và sự hỗ trợ của Chính phủ để hình thành các dịch vụ kiểm toán chi phí thấp cho tất cả các HTX trong cả nước, qua đó giúp các HTX đánh giá kịp thời, chính xác hiệu quả hoạt động của mình, khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức sản xuất của mình và các thành viên HTX, góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng HTX hoạt động hình thức, hiệu quả thấp.

Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh cần chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ kết nối các HTX, tổ hợp tác với các doanh nghiệp để cung cấp đầu vào với chi phí thấp, chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả cho các HTX, tổ hợp tác.

“Trên cơ sở 4 giải pháp trên, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các địa phương phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”, Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Đại hội đã bầu 141 người vào Ban chấp hành khóa mới: trong đó, các Bộ, ngành Trung ương 11 người; Liên minh HTX các tỉnh/TP 62 người; HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND 45 người; Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam 23 người.

* Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V.

141 người trong Ban Chấp hành biểu quyết nhất trí Ban Thường vụ gồm có 27 người. Tuy nhiên 100% đại biểu tại cuộc họp Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, lần thứ nhất nhất trí bầu 17 người vào Ban Thường vụ (15 người tái cử, 2 người giới thiệu mới đại diện cho khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên). Số thành viên Ban Thường vụ còn thiếu sẽ được bầu bổ sung vào các kỳ họp Ban Chấp hành tiếp theo.

Căn cứ vào Văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Đắc Thắng đã điều hành bầu Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí bầu ông Võ Kim Cự tái cử chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

100% đại biểu Ban Chấp hành biểu quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, gồm: Nguyễn Đắc Thắng, Lê Văn Nghị, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thịnh.

100% đại biểu Ban Chấp hành biểu quyết, thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 thành viên, ông Nguyễn Mạnh Thảo tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ông Nguyễn Đình Long giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 4

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 5

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 6

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 7

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 8

Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế - 9

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẳng định vai trò khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế