Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Ngãi 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Ngãi 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã tiếp Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, do Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành làm Trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại thiên tai gây ra. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại thiên tai gây ra. Ảnh: CV.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chia sẻ, trước những thiệt hại nặng nề mà mưa lũ gây ra tại Quảng Ngãi. 

“Với tinh thần “tương thân tương ái”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đã phát động quyên góp, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các địa phương chịu thiên tai, bão lũ. Tỉnh Khánh Hòa quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1,5 tỷ đồng, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống, sớm phục hồi sản xuất”, ông Nghiêm Xuân Thành nói.

Ông Nghiêm Xuân Thành tin tưởng, với kinh nghiệm, truyền thống đoàn kết và ý chí kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm kịp thời của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp nhân dân Quảng Ngãi có thêm động lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Ông Hồ Văn Niên thông tin, cơn bão số 12 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực vùng núi sạt lở, một số xã bị cô lập, nhiều tuyến đường hư hỏng, ngập lụt diện rộng tại vùng trũng thấp, ven biển. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản và sản xuất của người dân là rất lớn. 

T. Thành - C.Đại