Khánh Hòa: Khai mạc Hội nghị Halal Việt Nam - Mở không gian phát triển mới cho du lịch và kinh tế
Ngày 8/7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội nghị Halal Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Điểm hẹn mới của du lịch Halal". Đây là diễn đàn quốc tế đầu tiên do các cơ quan Chính phủ tổ chức chuyên sâu về lĩnh vực này.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch Halal như môi trường chính trị ổn định, thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc và vị trí chiến lược kết nối các khu vực.
Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch Halal không chỉ là mở thêm một phân khúc khách mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, qua đó đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, cởi mở và giàu bản sắc đối với du khách Hồi giáo.
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hội nghị sẽ đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Halal tại Việt Nam, mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal.
Đồng thời nhấn mạnh, việc phát triển du lịch Halal không chỉ dừng lại ở việc mở thêm phân khúc khách quốc tế mà là cơ hội để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Hội nghị được chia thành 2 phiên. Trong đó, Phiên 1 ("Xu hướng toàn cầu: Cơ hội và giải pháp cho du lịch Halal Việt Nam"): Các chuyên gia quốc tế đến từ Singapore, Malaysia, UAE, Hàn Quốc... đã phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu của du khách Hồi giáo và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái du lịch thân thiện.
Các đại biểu cũng thảo luận về khung hành động, hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận Halal và định hướng phát triển cho ngành du lịch Việt Nam cũng như tỉnh Khánh Hòa.
Phiên 2 (“Diễn đàn Kinh tế Halal - Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác thị trường Halal”): Tập trung thảo luận giải pháp mở khóa thị trường Halal trị giá 3.000 tỷ USD thông qua xuất khẩu thực phẩm, nâng tầm các sản phẩm nông - hải sản chủ lực của Việt Nam và Khánh Hòa đáp ứng tiêu chuẩn Halal, đồng thời đưa ra nhận định chiến lược về công nghệ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, Trung tâm Công nhận vùng Vịnh (GAC) đã chính thức trao Chứng chỉ công nhận Chương trình chứng nhận Halal cho Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia Việt Nam (HALCERT). Sự kiện mang tính cột mốc này mở ra cơ hội hợp tác thương mại và du lịch sâu rộng giữa Việt Nam với các quốc gia vùng Vịnh trong thời gian tới.