Khánh Hòa: Phạt hơn 1,6 tỷ đồng vi phạm an toàn thực phẩm, kiên quyết đóng cửa cơ sở tái phạm
Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện đang quản lý 59.677 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong nửa đầu năm 2026, công tác quản lý nhà nước về ATTP đã được triển khai đồng bộ và quyết liệt.
Toàn tỉnh Khánh Hòa đã lập 172 đoàn kiểm tra, tiến hành giám sát tại 6.416 cơ sở. Kết quả cho thấy tỷ lệ chấp hành tốt rất cao với 6.212 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 96,8%). Đối với 94 cơ sở vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các sở, ban, ngành và địa phương cần tạo ra sự chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong công tác bảo đảm ATTP.
Để làm được điều này trong 6 tháng cuối năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kiên quyết áp dụng mức xử phạt cao nhất theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Nếu tái phạm, phải áp dụng các chế tài mạnh hơn, kể cả đình chỉ hoạt động hoặc buộc đóng cửa cơ sở.
Tập trung thanh tra, kiểm tra chặt chẽ tại các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp và khu vực phục vụ du lịch. Đặc biệt, chú trọng kiểm soát chợ đầu mối và thức ăn đường phố trong điều kiện thời tiết nắng nóng dễ gây mất ATTP.
Xây dựng chiến lược truyền thông sâu rộng nhằm thay đổi hành vi cộng đồng, hình thành thói quen "nói không với thực phẩm bẩn". Các cơ quan báo chí cần mở thêm chuyên trang, chuyên mục; Sở Y tế chủ động phát hành tài liệu tuyên truyền đến tận trường học, cơ sở sản xuất và khu dân cư.
Các trạm y tế cần chủ động tham mưu cho UBND cấp xã triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP ngay tại địa bàn, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.