Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Khánh Hòa:Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa:Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8/6, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.
Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh đã xác nhận nguồn gốc đất cho 1.074/1.129 trường hợp (đạt 95,1%); lập phương án bồi thường 852 trường hợp/392ha (đạt 76,2%); đã thẩm định 249 trường hợp/233,6ha (đạt 45,3%); phê duyệt 191 trường hợp và chi trả cho 53 trường hợp. Diện tích đã thu hồi đạt 106,7ha, tương đương 21% tổng diện tích dự án. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 736 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. 

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, đến nay đã lập phương án cho 801 trường hợp/370ha (đạt 95,2%); phê duyệt 359 trường hợp/300,6ha (đạt 72,7%); chi trả cho 359 trường hợp/300,6ha (đạt 72,7%). Tổng kinh phí giải ngân đạt 1.121,5 tỷ đồng/1.546,18 tỷ đồng, tương đương hơn 72,53% kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá về tiến độ thực hiện dự án điện hạt nhân trong tuần vừa qua tại Dự án Nhà máy Điện hạt  nhân Ninh Thuận 1 chưa đạt yêu cầu, đề nghị địa phương cần nhanh chóng khắc phục giải quyết, phải có giải pháp phù hợp.

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, cần tiếp tục phát huy hơn nữa để thực hiện dự án. 

Ông Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong thời gian tới, đề nghị các địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người có đất bị thu hồi, yêu cầu xã Phước Dinh cần có những bước thẩm định chặt chẽ đối với các trường hợp hồ sơ còn vướng mắc.

Một số trường hợp chưa thống nhất được cách áp dụng chính sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản để xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Xuân Hiếu