Khánh Hòa: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ
Ngày 18/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa.

Cùng dự họp có, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 2 ngày qua, lượng mưa trên toàn tỉnh Khánh Hòa đạt từ 80 đến 250 mm. Lượng mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến mực nước các sông dâng cao nhanh chóng tại một số địa phương.
Tại cuộc họp, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Ngày 18 và 19/11, Khánh Hòa vẫn còn mưa to đến rất to với lượng mưa 100-150 mm. Đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là khu dân cư, bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, tránh sự cố ảnh hưởng đến người dân.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá cao công tác ứng phó, cứu trợ kịp thời của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong 2 ngày mưa lũ vừa qua.
Ông Nghiêm Xuân Thành, đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa, các bệnh viện cần bố trí bác sĩ, trang thiết bị cần thiết điều trị miễn phí cho người dân bị nạn trong các vụ sạt lở, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và các ngành, địa phương phải thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng, triển khai biện pháp tổng thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Việc khắc phục sạt lở, yêu cầu các lực lượng chức năng và các địa phương nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở, rà soát các vùng nguy cơ để gia cố đảm bảo an toàn, chỉ thông đường khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình cứu hộ, gia cố sạt lở phải có sự phối hợp giữa các lực lượng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.
Bên cạnh đó, cần rà soát, chuẩn bị phương tiện đầy đủ và phù hợp cho công tác cứu nạn cứu hộ, từ phương tiện thô sơ đến hiện đại. Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện để học sinh trở lại trường sớm nhất với an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường, điều tiết giá cả nhằm ổn định đời sống người dân.