Khánh Hòa: Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh
Ngày 28/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bàn giải pháp khôi phục sản xuất, tạo sinh kế ổn định cuộc sống Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 100.754 hộ gia đình bị thiệt hại. Tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 16.000 người, 394 phương tiện để triển khai công tác ứng phó, cứu nạn, cứu trợ người dân.
Được biết, mưa lũ làm 22 người chết (8 người chết do sạt lở tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn; 14 người chết do mưa lũ), 20 người bị thương. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 115 nhà sập, 922 nhà hư hỏng. Thiệt hại vì mưa lũ hơn 5.747 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân); trong đó lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản thiệt hại 719,47 tỷ đồng; thủy lợi thiệt hại khoảng 1.730 tỷ đồng; giao thông thiệt hại khoảng 1.970 tỷ đồng; giáo dục, y tế thiệt hại 254 tỷ đồng; viễn thông thiệt hại 191,5 tỷ đồng và công thương thiệt hại khoảng 654 tỷ đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, nhiệm vụ và thời gian này là nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh để tăng trưởng kinh tế.
Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương phải hoàn thành triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân ổn định đời sống (đợt 1) phải trước ngày 30/11. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất phân bổ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương để triển khai hỗ trợ đợt 2 (tập trung cho các gia đình khó khăn).
Tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét, người bị bệnh phải được chăm sóc y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm phải được điều phối khoa học, hài hòa, hợp lý, việc triển khai hỗ trợ người dân bằng tiền phải thực hiện đúng đối tượng, không để thất thoát, việc triển khai hỗ trợ học sinh phải hoàn thành ngay trong tuần này, triển khai hiệu quả các quầy rau xanh 0 đồng, mặt hàng phải phù hợp với nhu cầu của người dân.
Về các giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh, các sở, ngành cần nghiên cứu, tham mưu để ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm, thu nhập bền vững cho người dân.
Trong đó, triển khai chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ con giống, cây giống, cải tạo các công trình thủy lợi), sớm phân bổ nguồn kinh phí của tỉnh Khánh Hòa và tạm ứng phần đối ứng của Trung ương để kịp thời triển khai.
Ngành Ngân hàng cần triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay vốn để tái sản xuất, kinh doanh như: Khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất, cho vay mới.
Ngành Thuế nghiên cứu miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì mưa lũ, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khôi phục kinh tế để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch, trọng tâm là các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xử lý về môi trường, việc thu gom rác thải, bùn đất cần được cơ bản hoàn thành ngay trong tuần này, cần thiết có thể thuê thêm phương tiện để chở rác thải. Các sở, ngành, địa phương cũng cần quan tâm, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khôi phục các giấy tờ đã bị hư hỏng, mất mát trong đợt lũ vừa qua.