Khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định
Ngày 4/1, Thành ủy - UBND - HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố và CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Biệt Động Sài Gòn - Gia Định (6/1/1946- 6/1/2026).
Tham dự lễ khánh thành bia tưởng niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và TP Hồ Chí Minh, đại diện các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẳng định đã ôn lại chặng đường hình thành, chiến đấu và những chiến công vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam hoạt động ngay trong lòng địch.

Việc khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh, mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Từ đó, tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đối với công trình bia tưởng niệm được khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, cùng CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động và sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xây dựng hoàn thiện công trình.
Cách đây vừa tròn 80 năm, vào ngày 6/1/1946 được xem là mốc son ra đời của Biệt động Sài Gòn. Từ nhận định “có thể đánh du kích ngay giữa lòng địch, xuất phát từ căn cứ lòng dân”, lực lượng vũ trang nội đô được tổ chức lại, hình thành các Ban Công tác Thành – tiền thân của Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn sau này.

Theo ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn – Gia Định, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946–1954), lực lượng Biệt động đã sớm chứng minh hiệu quả của mô hình tác chiến đô thị, tổ chức nhiều trận đánh táo bạo vào kho tàng, trụ sở, sĩ quan Pháp và Việt gian, vừa tiêu diệt sinh lực địch, vừa gây tiếng vang chính trị mạnh mẽ. Đến đầu những năm 1950, danh xưng “Biệt động” chính thức ra đời, gắn với các đơn vị quyết tử, biệt động đội hoạt động linh hoạt, bí mật ngay trong nội thành Sài Gòn – Chợ Lớn.
Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định tiếp tục được củng cố, phát triển, trở thành mũi xung kích đặc biệt trên chiến trường đô thị. Với phương châm “lấy lòng dân làm căn cứ”, lực lượng Biệt động đã tổ chức hàng loạt trận đánh gây chấn động dư luận trong và ngoài nước như đánh tàu US Card, cư xá Brink, khách sạn Caravelle, rạp Kinh Đô, đặc biệt là các đòn tiến công vào cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Nguyễn Quốc Độ nhấn mạnh, một nét đặc biệt làm nên sức mạnh của Biệt động Sài Gòn là vai trò to lớn của lực lượng nữ biệt động. Từ trinh sát, giao liên, cơ sở đến trực tiếp chiến đấu, nhiều nữ chiến sĩ đã lập chiến công xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trải qua 80 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang với phẩm chất: “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”. Những giá trị ấy không chỉ làm nên lịch sử hào hùng của Biệt động Sài Gòn, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân Sài Gòn – Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngoài khánh thành bia tưởng niệm, ngày 3/1/2026, Thành uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố và CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định tổ chức họp mặt truyền thống tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, tinh thần cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.