Khánh thành cầu Kiến An, nối nhịp phát triển vùng cao Kiến Thiết
Ngày 30/7, tại thôn Khau Làng, xã Kiến Thiết (Tuyên Quang), cầu dân sinh Kiến An chính thức được khánh thành. Công trình tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xóa bỏ cảnh chia cắt mỗi mùa mưa lũ, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân vùng cao.

Công trình được xây dựng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cầu Kiến An có chiều dài 15 m, rộng 5 m, cao 3 m, tải trọng 15 tấn. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng, trong đó gia đình ông Bùi Văn Quang và bà Nguyễn Thị Hải (TP Hà Nội) tài trợ 380 triệu đồng; Nhân dân địa phương hiến đất hai bên đầu cầu, đóng góp ngày công lao động, vật liệu và các nguồn lực khác với giá trị ước khoảng 120 triệu đồng.
Công trình được khởi công từ tháng 2/2026 và hoàn thành chính thức đưa vào sử dụng 7/2026. Cầu chỉ dài 15 mét, nhưng cây cầu đã nối liền bao khát vọng của gần 100 hộ dân Khau Làng để phục vụ sinh kế và giao thương đi lại, phát triển sản xuất.

Đối với người dân thôn Khau Làng, cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là niềm mong mỏi nhiều năm qua. Trước đây, mỗi khi mưa lớn, nước suối dâng cao khiến việc đi lại bị chia cắt, nhiều hộ dân rơi vào tình trạng cô lập, hoạt động sản xuất, giao thương bị gián đoạn, việc đến trường của học sinh cũng gặp nhiều khó khăn.
Việc đưa cầu Kiến An vào sử dụng đã giải quyết căn bản những bất cập đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân trong mùa mưa lũ.
Chia sẻ tại lễ khánh thành cầu, đại diện nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Hải cho biết, sau khi trực tiếp chứng kiến điều kiện đi lại khó khăn, nguy hiểm của bà con địa phương, đặc biệt vào mùa mưa lũ, gia đình mong muốn góp một phần kinh phí để xây dựng cây cầu, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế; các em học sinh đến trường được thuận lợi, bớt hiểm nguy.
Không giấu được niềm xúc động trong ngày khánh thành cầu, bà Nông Thị Diu, (73 tuổi, dân tộc Nùng, thôn Khau Làng) cho biết, nhiều năm qua người dân luôn mong có một cây cầu kiên cố để không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nước lũ về. Nay cây cầu hoàn thành, bà con vô cùng phấn khởi vì việc đi lại, sản xuất và học tập của con em sẽ thuận lợi, an toàn hơn.

Chia sẻ với báo Đại đoàn kết, bà Vũ Thị Toan – Chủ tịch MTTQ xã Kiến Thiết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã phấn khởi cho rằng, cầu Kiến An là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, công trình cũng thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với cộng đồng.
Giữa núi rừng Khau Làng, cây cầu mới không chỉ nối đôi bờ con suối mà còn nối những tấm lòng nhân ái với khát vọng vươn lên của người dân vùng sâu xa, khó khăn kinh tế. Từ công trình đầy tính nhân văn, trách nhiệm sẻ chia, niềm tin về một cuộc sống an toàn hơn, thuận lợi hơn và phát triển bền vững hơn đang được bồi đắp từng ngày trên mảnh đất Kiến Thiết.