Khánh thành Di tích báo Cứu Quốc: Giữ gìn và tiếp nối truyền thống đáng tự hào
Vừa qua, tại thôn Tân Minh 3 xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, Báo Đại đoàn kết đã tổ chức lễ khánh thành việc tôn tạo Di tích Báo Cứu Quốc, đã được tỉnh Bắc Kạn (cũ) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh thuộc Quần thể Di tích lịch sử đặc biệt ATK Chợ Đồn.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Chợ Đồn (thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ nay là tỉnh Thái Nguyên) là một trong những địa điểm được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là ATK. Từ năm 1947 đến 1951, Bác Hồ đã ở và làm việc tại Bản Ca, Nà Quân, Nà Pậu thuộc ATK Chợ Đồn.
Đây còn là nơi đảm bảo an toàn cho các cơ quan Trung ương và các nhà lãnh đạo cách mạng như Tổng Bí thư Trường Chinh lúc đó ở bản Khuổi Linh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở đồi Khau Mạ; xóm Nà Quân được chọn làm điểm đặt hội trường Trung ương Đảng trong các năm từ 1947 - 1952, là nơi diễn ra Hội nghị tổng kết Chiến dịch biên giới.
Khoảng thời gian từ năm 1946 - 1954, hầu hết các cơ quan Trung ương đã đóng ở ATK Chợ Đồn như: Báo Sự thật, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Vô tuyến điện, Nha kỹ thuật quân sự, Trường Quân chính, Xưởng quân giới, Báo Cứu Quốc, Trạm phẫu thuật Quân y; Nhà máy in tiền thuộc Bộ Tài chính…
Ngày nay, Quần thể Di tích lịch sử đặc biệt ATK Chợ Đồn gồm 25 điểm di tích, trong đó có 6 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia gồm Bản Ca, Nà Quân; Nà Pậu, đồi Khau Mạ; Khuổi Linh, đồi Pù Cọ.
Trong đó, Di tích báo Cứu Quốc nằm trong số 21 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh.
Trên nền của di tích cũ, Báo Đại đoàn kết với sự đồng hành của các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức xây dựng, tu tạo thành một khu di tích khang trang, ghi dấu các bậc tiền nhân đã từng làm báo Cứu Quốc trong những ngày gian khổ. Từ nơi này, những tờ báo Cứu Quốc đã được in ra, cho điều kiện gian khổ và thiếu thốn mọi bề. Báo Cứu Quốc đến với nhân dân, động viên cổ vũ nhân dân tin tưởng và ủng hộ hết mình cho cuộc kháng chiến của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ kháng thành Di tích báo Cứu Quốc, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh: Khu di tích gắn với giai đoạn 1946–1947, Báo Cứu Quốc đứng chân ở ATK Chợ Đồn, những người làm báo Cứu Quốc đã được nhân dân che chở, hỗ trợ in ấn và tuyên truyền khí thế kháng chiến.
Giữa những năm tháng gian khổ của chiến khu Việt Bắc, những ấn phẩm Báo Cứu Quốc phát hành từ mảnh đất này đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, cổ vũ ý chí đoàn kết toàn dân. Việc khánh thành di tích hôm nay không chỉ tri ân lịch sử mà còn tiếp thêm động lực để Báo Đại đoàn kết tiếp tục đổi mới, giữ vững tôn chỉ phục vụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Di tích được khánh thành hôm nay là minh chứng sống động cho một giai đoạn lịch sử hào hùng và là niềm tự hào chung của bà con nơi đây. Đây cũng là dịp để tôn vinh nỗ lực chung của chính quyền và nhân dân xã Yên Thịnh trong gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.

Theo ông Hoàng Văn Lang, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thịnh, lễ khánh thành Di tích Báo Cứu Quốc không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã mà còn là trách nhiệm trong việc giữ gìn những giá trị lịch sử quý về một giai đoạn cách mạng của đất nước.
Di tích giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn về truyền thống cách mạng, về tinh thần kiên cường của cha ông trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Ông Hoàng Văn Lang khẳng định: Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Yên Thịnh sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, biến nơi đây thành địa chỉ giáo dục truyền thống và là điểm đến du lịch hấp dẫn.
Tháng 11, không khí Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc rộn ràng ở thôn Tân Minh 3. Địa danh kháng chiến ngày nay đã có nhiều đổi mới nhờ nỗ lực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và giữ gìn đời sống văn hóa cộng đồng của chính quyền và người dân nơi đây.
Di tích được khánh thành cũng là dịp để những người làm Báo Đại đoàn kết hôm nay tri ân các bậc tiền bối, tự hào với lịch sử hào hùng của tờ báo, tiếp thêm mạch nguồn để xây dựng Báo Đại đoàn kết bước vào một giai đoạn phát triển mới.