Khéo co thì ấm
Sau đợt sóng từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt ngân hàng như ACB, Eximbank, BIDV, VietinBank… giữ ổn định bảng niêm yết ngoại tệ ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 21.780 - 21.840 đồng/USD mua vào - bán ra, giữ ổn định so với ngày 21/7. Ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá USD/VND tại 21.780 - 21.840 đồng/USD mua vào - bán ra. Tăng 20 đồng chiều mua vào so với ngày 20/7 nhưng ổn định so với ngày hôm qua. Song mức giá này khá gần với trần 21.890
Cần ứng xử linh hoạt với tỷ giá.
Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.760 - 21.840 đồng/USD (mua vào - bán ra), Ngân hàng ACB yết tỷ giá USD/VND tại mức 21.760 - 21.840 đồng/USD mua vào - bán ra. Ngân hàng Techcombank tiếp tục niêm yết giao dịch USD/VND ở mức 21.755 đồng/USD mua vào và 21.845 đồng/USD bán ra.
Giá USD ở hai thị trường: tự do và trong ngân hàng gần như tương đương nhau. khá gần mức trần mới 21.890 VND/USD.
Năm 2015, NHNN cho biết mục tiêu điều hành tỷ giá ở trong biên độ 2%. Và biên độ này đã được sử dụng hết. Ngày 7/5 vừa qua, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá lên 1%, trước đó vào tháng 1 (ngày 7/1), NHNN cũng đã nâng mức điều chỉnh tỷ 1%. Như vậy dư địa điều chỉnh tỷ giá từ nay đến cuối năm không còn.
Phó Thống đốc NHNN, Nguyễn Thị Hồng cho rằng, kiểm soát tỷ giá vẫn đang theo tín hiệu thị trường, và việc giữ biên độ tỷ giá là hoàn toàn có cơ sở khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay tương đối ổn định. Bà Hồng cũng cho rằng, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam hiện nay lên tới trên 80% GDP, phản ánh sản xuất phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu. Như vậy, rõ ràng phá giá tiền đồng sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này cho thấy sự kiên định trong chính sách điều hành tỷ giá.
Song chúng ta cũng không thể chủ quan với các kịch bản giá của đồng USD.
| Thời gian này, bản tin tỷ giá ít xuất hiện. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho biết đang vào mùa đơn đặt hàng. Nhưng áp lực lên tỷ giá chưa hẳn đã hết. |
Trong báo cáo “Điểm lại” về tình hình nền kinh tế Việt Nam do Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố, WB lo ngại vấn đề nợ công tăng nhanh là một quan ngại và chi phí trả nợ có thể là gánh nặng ngày càng tăng cho ngân sách. Nền kinh tế xuất khẩu suy giảm, nhập khẩu tăng nhanh đã đẩy tài khoản vãng lai thâm hụt trong quý I/2015. Cán cân kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã yếu đi trong những tháng đầu năm, tuy nhiên theo các chuyên gia, lượng kiều hối mạnh sẽ bù đắp phần nào lượng thâm hụt thương mại nên tài khoản vãng lai vẫn đạt thặng dư không nhiều vào cuối năm. Điều này sẽ tác động mạnh lên tỷ giá.
Trước đó Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tỷ giá USD/VND có thể sẽ tăng ít nhất là 3% trong cả năm nay. VCBS cho rằng chưa có thay đổi đáng kể nào trong những yếu tố tạo sức ép lên tỷ giá như thâm hụt thương mại của cả nước đang ở mức đáng kể 3,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, lãi suất VND thấp để hỗ trợ tăng trưởng và tâm lý đầu cơ USD cũng là nguyên nhân gây áp lực lên tỷ giá.Trong đó, VCBS đánh giá việc đồng USD mạnh lên sẽ tiếp tục là yếu tố hàng đầu gây áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại hối trong phần còn lại của năm.
Tỷ giá vẫn luôn là bài toán khó giải. Bởi việc phá giá VND ở mức cao sẽ mang lại lợi ích cho những nhà xuất khẩu nhưng với ngành sản xuất hàng xuất khẩu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài thì lại bất lợi vì giá đầu vào tính bằng đồng nội tệ gia tăng. Tương tự, phá giá để có lợi ích cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nhưng lại làm đông đảo bà con nông dân phải chịu giá cao khi mua phân bón, thuốc trừ sâu, các thiết bị, công cụ sản xuất nông nghiệp… Chưa kể đến một thực tế là hàng xuất khẩu của Việt Nam thường bán ở mức giá thấp hơn nhưng năng lực cạnh tranh lại ở mức thấp do giá trị sử dụng không vượt trội, chất lượng hàng hóa thấp, ít có cải tiến, nâng cao phẩm cấp, mẫu mã, chất lượng... Với thực trạng này, việc điều chỉnh tỷ giá để nâng cao năng lực cạnh tranh về giá có thể hỗ trợ xuất khẩu nhưng không nhiều.
Rõ ràng, ứng xử với tỷ giá cần sự linh hoạt!