Khi bình yên trở lại với Vân Hồ
Từng là địa bàn phức tạp về ma túy và tội phạm, Vân Hồ (Sơn La) hôm nay đang đổi thay từng ngày với những bản làng bình yên, đời sống người dân khởi sắc. Đằng sau sự hồi sinh ấy là sức mạnh của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong giữ vững bình yên từ cơ sở.

Từ “điểm nóng” đến bản làng bình yên
Thành quả đó là kết tinh từ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an. Cùng sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chính sức mạnh đoàn kết của toàn dân đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo nền tảng vững chắc để Vân Hồ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Cách đây tròn 1 năm, vào tháng 7/2025 sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Lóng Luông, Chiềng Yên, Mường Men và Vân Hồ, với diện tích tự nhiên trên 268 km². Xã có 29 bản, tiểu khu với hơn 25.000 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống.
Là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, có quốc lộ 6 và tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đi qua, Vân Hồ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nếu như nhiều năm trước, Lóng Luông từng được nhắc đến như một “điểm nóng”, thậm chí ví là “thánh địa” của tội phạm ma túy, thì hôm nay, mảnh đất ấy đã thực sự hồi sinh, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Những bản làng giờ không còn nỗi lo mất an ninh, thay vào đó là sắc xanh của những vườn mận, nương đào, là tiếng cười trong trẻo của trẻ em vang lên mỗi buổi sớm trên con đường đến trường, là nhịp sống yên bình hiện hữu trong từng nếp nhà.
Bình yên đã trở thành điều bình dị của vùng đất từng in đậm những ký ức về tội phạm và ma túy. Sự đổi thay ấy được vun đắp từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và tinh thần đoàn kết, tự quản của nhân dân. Thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
Đến nay, bản Lóng Luông tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ an ninh, trật tự cùng 8 nhóm liên gia tự quản. Những mô hình này phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững sự bình yên trên từng bản làng.
Như lời ông Giàng A Thào, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lóng Luông: Bản có 230 hộ với trên 1.200 nhân khẩu với chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, cùng với công tác tuyên truyền thường xuyên nên nhận thức của người dân đã thay đổi rất nhiều.
Bà con hiểu rõ trách nhiệm của mình trong chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh ngay tại khu dân cư. Đến nay tình hình an ninh ổn định, đời sống người dân ngày càng phát triển, bà con yên tâm lao động sản xuất.
Thế trận bình yên từ lòng dân
Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Vân Hồ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thượng tá Vũ Quang Hưng, Trưởng Công an xã Vân Hồ cho biết: Công an xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, duy trì chế độ tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã tiếp nhận 10 tin báo tố giác tội phạm, phát hiện và bắt giữ 19 vụ, với 24 đối tượng, trong đó có 17 vụ phạm tội về ma túy, với 22 đối tượng bị khởi tố điều tra.
Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở xã Vân Hồ cũng góp phần quan trọng giữ vững bình yên ngay từ cơ sở. Các nhóm liên gia tự quản thường xuyên nắm tình hình địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; kịp thời phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp và tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hiện nay, trên địa bàn xã duy trì 224 nhóm liên gia tự quản, 29 tổ hòa giải, 29 nhóm dân phòng và 29 tổ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ông Hà Văn Hoan, Trưởng nhóm liên gia tự quản số 2, bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, cho biết: Nhóm có 25 thành viên, duy trì trao đổi thông tin qua nhóm Zalo và thường xuyên phối hợp với Công an xã nắm tình hình an ninh, trật tự. Các hộ đều ký cam kết chấp hành pháp luật, không để phát sinh tệ nạn xã hội, tích cực xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.
Bình yên được giữ vững đã mở ra những cơ hội mới để Vân Hồ đánh thức tiềm năng, khai thác hiệu quả những lợi thế vốn có. Trên những triền núi, những nương chè xanh mướt, vườn mận, vườn đào, cây ăn quả nối tiếp nhau trải dài, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các hợp tác xã được thành lập, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân.

Không chỉ vậy, những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và trở thành nguồn lực phát triển. Du lịch cộng đồng khởi sắc, những phiên chợ vùng cao rộn ràng, các lễ hội truyền thống ngày càng thu hút du khách gần xa, mở thêm sinh kế cho người dân.
Cùng với sự quan tâm đầu tư về hạ tầng và việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, diện mạo Vân Hồ hôm nay ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Giữa những bản làng từng in dấu những tháng ngày nhiều khó khăn, giờ đây tiếng cười trẻ thơ ríu rít trên con đường đến lớp, những mái nhà sáng đèn mỗi tối và nhịp sống yên vui nơi bản nhỏ đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự hồi sinh của vùng đất cửa ngõ tỉnh Sơn La.
Hôm nay, Vân Hồ đang từng ngày vươn mình, viết tiếp câu chuyện về một vùng đất đổi thay. Nơi bình yên không chỉ là thành quả hôm nay mà còn là động lực để hướng tới tương lai phát triển bền vững.