Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khi cha mẹ lấy con cái làm ‘con tin’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi cha mẹ lấy con cái làm ‘con tin’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hai ngày sau lễ khai giảng, đã có thêm 83 học sinh ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh) được phụ huynh cho con đến trường học tập. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt học sinh và cả các thầy cô giáo. Nhưng vẫn còn hơn 900 em chưa được thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

Khi cha mẹ lấy con cái làm ‘con tin’

Lớp học đã có đông học sinh hơn.

Tín hiệu vui

Hai ngày sau lễ khai giảng năm học mới 2016-2017, chúng tôi về xã Kỳ Hà - nơi chịu ảnh hưởng nhiều sau sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Điều dễ bắt gặp tại đây là cảnh hàng chục em học sinh chơi đùa trong xóm làng hay đi theo bố mẹ ra đồng, bãi biển, rạ muối… thay vì đến trường để học kiến thức như các em cùng trang lứa khác.

Hơn 1.000 học sinh không được đi học chỉ vì chính cha mẹ của mình ngăn cản, lấy “làm con tin” để đòi hỏi quyền lợi sau sự cố môi trường biển. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tư tưởng của các em.

Ngày 25/8/2016 là ngày tựu trường của học sinh nhưng 3 cấp học ở xã Kỳ Hà thiếu vắng tới 1.253 em (mầm non Kỳ Hà có mặt 42/300, tiểu học Kỳ Hà có mặt 137/694, THCS Hà Hải có mặt 82/521 học sinh).

Để chuẩn bị tốt cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” - ngày 5/9, UBND thị xã Kỳ Anh đã ban hành văn bản về việc tổ chức tuyên truyền vận động học sinh đến trường theo kế hoạch năm học mới 2016-2017.

Phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động. Theo đó, chính quyền xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và hiệu trưởng các trường đã bố trí, phân công cán bộ, giáo viên đến từng gia đình phụ huynh để làm công tác tư tưởng.

Mặc dù trong hơn 10 ngày qua, cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tại địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhưng số lượng học sinh đến ngày khai giảng rất hạn chế.

Chỉ tăng thêm 202 em so với ngày tựu trường 25/8 và vẫn còn 1.051 em học sinh chưa được đi học. Dù vậy, tất cả 3 cấp học vẫn tổ chức dạy và học theo chương trình, kể cả khi lớp học chỉ có 3 em học sinh.

Mặt khác, sau giờ lên lớp, ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương đến nhà từng em học sinh để vận động, khuyên nhủ phụ huynh tạo mọi điều kiện để cho con em đến trường.

Đến sáng 6/9, cả 3 cấp học có thêm 33 em đến trường và ngày 7/9 có thêm 50 em. Như vậy vẫn còn 968 học sinh vẫn chưa được thực hiện mong mỏi của mình là đi học cùng chúng bạn.

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh chia sẻ: “Mặc dù số lượng học sinh được đến trường vẫn còn ít nhưng đó là tín hiệu vui vì với nỗ lực tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và ngành giáo dục, các bậc phụ huynh đã hiểu được phần nào quyền và trách nhiệm của mình trước tương lai của con cái. Hà Tĩnh là đất học, có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay, tôi tin rằng, với những chính sách và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh sẽ có lựa chọn đúng cho con em mình, đừng để vô tình vi phạm pháp luật”.

Theo ông Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh, hiện tại, không riêng gì học sinh ở xã Kỳ Hà mà tất cả học sinh trên địa bàn thị xã khi đi học đều chưa thu một đồng tiền nào. Phòng đang phối hợp với chính quyền thực hiện nhiều biện pháp để đồng hành cùng học sinh trong năm học mới.

Đối với các em học sinh đã đi học, dù lớp chỉ có vài ba em cũng được thầy cô giáo tích cực truyền dạy kiến thức. Đối với các em chưa đến trường, nếu đi học chậm ít ngày sẽ được nhà trường tổ chức ôn lại bài và đảm bảo cho các em không bị hổng kiến thức.

Khi cha mẹ lấy con cái làm ‘con tin’ - 1

Nhiều học sinh ở Kỳ Hà bị phụ huynh ngăn cản nên thay vì đi học thì các em.

đi chơi.

Chính cha mẹ “tước” quyền lợi của con

Nguyên nhân việc hơn 1.000 học sinh xã Kỳ Hà (chủ yếu tập trung tại 3 thôn Bắc Hà, Tây Hà và Hải Hà) không được đến trường là do chính phụ huynh ở một số thôn ngăn cấm, cản trở nhằm gây sức ép đối với chính quyền và đòi những yêu sách liên quan đến việc đền bù sau sự cố môi trường biển.

Ngày 1/9, UBND thị xã Kỳ Anh đã có buổi đối thoại với người dân xã Kỳ Hà, tại buổi đối thoại, người dân xã Kỳ Hà đã đề nghị lãnh đạo địa phương phải giải thích rõ cho người dân biết về vấn đề giải quyết hậu quả môi trường ở Formosa và các vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Người dân còn mong muốn địa phương miễn, giảm các khoản đóng nộp cho con em ở vùng biển và chấn chỉnh vấn nạn dạy thêm học thêm.

Ông Phan Duy Vĩnh cho biết: Chính quyền xã Kỳ Hà đã đề xuất lên thị xã xin miễn giảm học phí cho học sinh; về phần tiền xây dựng, xã vẫn tổ chức thu nhưng giảm 1/3 so với năm học trước (trung bình mỗi em khoảng 300 ngàn đồng) và sẽ tổ chức thu giãn trong cả năm học để tạo điều kiện cho phụ huynh dễ dàng đóng góp.

Còn về phần miễn 100% học phí, thị xã đã trình xin ý kiến của UBND tỉnh, cơ bản nhận được đồng thuận và đang chờ HĐND tỉnh xem xét.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân khiến phụ huynh ngăn cấm con đến trường học không chỉ dừng lại ở việc đòi miễn giảm các loại phí đóng nộp. Chị Mai Thị Tin (thôn Bắc Hà) cho biết, gia đình có 4 đứa con, 1 đứa chưa đến tuổi đi học còn 3 đứa học các lớp 3, 8, 9 nhưng chưa cho đi học.

Một mặt là do chưa được chấp nhận được miễn giảm toàn bộ học phí, một mặt theo chị Tin thì: “Mọi người không đi, cả làng không cho con đi học thì ai dám đi. Chừng nào họ đi thì các con của tôi mới đi theo học, nếu không sẽ bị đánh. Đi thì đi cả làng, không thì con em đều nghỉ học cả".

Cô giáo Nguyễn Thủy Nhàn, giáo viên dạy môn văn lớp 9, trường THCS Hà Hải cũng tâm sự: “Tôi đã nhiều lần đến tận nhà học sinh để động viên, vận động phụ huynh cho con đi học nhưng không được. Đến nhà, dân cứ nói các cô về, đừng xuống mà khổ, chừng nào cả làng cho con đi học thì chúng tôi mới cho con đến trường”.

Một số bà con nhân dân Kỳ Hà đề nghị là phải đền bù xong sự cố môi trường thì mới cho con đi học nhưng chính họ lại không hợp tác trong việc kê khai thiệt hại nên cũng ảnh hưởng đến việc đền bù.

Ngoài ra, có một bộ phận cực đoan kích động, xúi dục một bộ phận giáo dân và gây sức ép đối với bộ phận còn lại để ngăn cản, cấm đoán học sinh đến trường. Lợi dụng tự do tín ngưỡng, lợi dụng khó khăn trong đời sống nhân dân để kích động biểu tình, gây mất đoàn kết, an ninh trật tự trên địa bàn.

“Để ổn định tình hình, một mặt địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tạo điều kiện cho con em đến trường. Mặt khác là giao cho cơ quan công an điều tra làm rõ những đối tượng đứng đằng sau xúi dục, kích động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Vĩnh khẳng định.

Hạnh Nguyên