Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Khi chính sách y tế đến gần người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi chính sách y tế đến gần người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khi chính sách y tế đến gần người dân
Người dân xã Mê Linh tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe miễn phí. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Sau một tuần triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, nhiều trạm y tế, bệnh viện và điểm khám trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận không khí khẩn trương, đồng bộ. Từ người cao tuổi, người có công, người khuyết tật đến lao động tự do, nhiều người lần đầu được khám sức khỏe bài bản ngay gần nơi sinh sống.

Niềm vui khi được khám sức khỏe ngay gần nhà

Ghi nhận hàng ngày cho thấy, ngay từ sáng sớm, tại nhiều phường, xã của Hà Nội, không ít người dân đã có mặt tại trạm y tế, bệnh viện và các điểm khám để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí.

Tại Trạm Y tế phường Khương Đình, đông đảo người dân đã đến theo lịch thông báo của các tổ dân phố. Các khu vực tiếp đón, khám bệnh, tư vấn sức khỏe được bố trí theo từng bàn, từng phòng. Dù số người đến khám đông, việc phân luồng theo nhóm giúp hạn chế ùn tắc. Đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế hướng dẫn người dân từ khâu đăng ký, đo chỉ số ban đầu, khám chuyên khoa đến hoàn thiện hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, 64 tuổi, trú tại tổ dân phố 28, cho biết bà nhận được giấy mời của tổ dân phố và đến trạm y tế từ sáng sớm. Điều khiến bà phấn khởi là được khám ngay gần nhà, không phải đi xa lên bệnh viện tuyến trên.

“Tôi được các bác sĩ hướng dẫn rất tận tình, quy trình khám nhanh gọn, không phải chờ lâu. Sau khi khám, tôi còn được tư vấn kỹ về cách chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đây là chương trình rất thiết thực” - bà Tuyết chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 15/12/2026, phường Khương Đình tiếp tục tổ chức khám theo lộ trình, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người mắc bệnh mạn tính, lao động tự do và các nhóm đủ điều kiện khác. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID, tạo cơ sở quản lý sức khỏe lâu dài cho từng người dân.

 Tại phường Thanh Xuân, ngay từ đầu giờ, nhiều người dân là đối tượng chính sách, người cao tuổi đã có mặt để được khám. Bệnh viện bố trí khu vực chờ, bàn tiếp đón, chụp X-quang, lấy mẫu xét nghiệm, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, đo huyết áp, cân nặng, chiều cao, khám nội, ngoại, sản, da liễu, mắt và khu vực kết luận hồ sơ.

Ông Vũ Đắc Lưỡng, 71 tuổi, trú tại Quan Nhân, Thanh Xuân, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường. Trước đây, ông thường đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lần này, khi nhận giấy mời của phường đến khám tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, ông thấy thuận tiện vì địa điểm gần nhà, quy trình nhanh gọn và được bác sĩ tư vấn kỹ về chế độ ăn uống, theo dõi huyết áp tại nhà.

“Tôi rất phấn khởi vì được khám miễn phí, lại không phải đi xa. Các bác sĩ hướng dẫn tận tình, sau khám còn dặn dò cụ thể” - ông Lưỡng nói.

Tại xã Mê Linh, bà Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1965, trú tại thôn 4 Hạ Lôi, cho biết khi đến khám, bà được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, được khám tổng quát, khám răng hàm mặt, lấy máu xét nghiệm, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang và khám chuyên khoa.

“Bản thân tôi rất phấn khởi, cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn các y bác sĩ”, bà Quý nói.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe miễn phí
Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe miễn phí

Từ khám bệnh sang quản lý sức khỏe

Theo kế hoạch của Hà Nội, chương trình khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần được triển khai tại toàn bộ 126 phường, xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Đối tượng thụ hưởng là người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội, có xác nhận thông tin qua VNeID.

Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các nhóm đã được rà soát theo danh sách. Từ tháng 10 đến tháng 12, chương trình tiếp tục khám cho các đối tượng đăng ký còn lại, đồng thời triển khai khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh và khám sàng lọc theo nhu cầu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, với tinh thần xuyên suốt là sức khỏe người dân là vốn quý nhất. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Cương nhấn mạnh, chương trình không chỉ giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, đánh giá yếu tố nguy cơ. Trên cơ sở đó, ngành y tế tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, hướng dẫn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thay đổi lối sống và phòng ngừa bệnh tật.

Điểm mới đáng chú ý là kết quả khám không chỉ phục vụ cho một lần thăm khám. Dữ liệu được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Thông qua dữ liệu này, ngành y tế có thể phân tích mô hình bệnh tật, phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng và hoạch định chính sách trong tương lai.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ kết hợp xây dựng, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Ngành y tế Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở khám chữa bệnh để triển khai đồng bộ, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng, thuận tiện và công bằng.

Đối với người cao tuổi, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ càng rõ. Đây là nhóm thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, sử dụng nhiều loại thuốc và có nguy cơ biến chứng cao nếu không được theo dõi đều đặn. Khi được khám, tư vấn và cập nhật hồ sơ sức khỏe, bác sĩ tuyến cơ sở có điều kiện quản lý liên tục hơn, thay vì chỉ tiếp nhận khi người bệnh đã trở nặng.

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Hải, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, cho rằng việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính, giảm chi phí điều trị, mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ chăm sóc khi đã mắc bệnh sang quản lý sức khỏe suốt vòng đời.

Đức Trân