Báo Đại Đoàn Kết Chúng tôi lên tiếng

Khi học sinh tiểu học “phải” đi học trường thuê

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi học sinh tiểu học “phải” đi học trường thuê

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khi học sinh tiểu học “phải” đi học trường thuê
Hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) phải thuê phòng học gần 2 năm nay vì trường mới chưa xây dựng. Ảnh: Đ.B.

Gần 2 năm kể từ ngày Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bị tháo dỡ để chờ xây dựng mới, thầy và trò vẫn phải duy trì việc dạy và học trong tình cảnh phải đi thuê mượn phòng học tạm thời. Việc dự án trường mới chưa khởi công, trong khi những khó khăn phát sinh ngày càng lớn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của gần 1.100 học sinh.

Khoảng 2 năm nay, hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh) phải thuê địa điểm bên ngoài để duy trì hoạt động giảng dạy, do khu đất cũ của trường được phá bỏ để xây trường mới. Tuy nhiên, đến nay vị trí này vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc xen lẫn nền móng cũ trông nhếch nhác, gây mất mỹ quan.

Bà Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, từ năm học 2024 - 2025, nhà trường được bố trí thuê cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An. Theo hợp đồng ký kết, mỗi phòng học có mức thuê 6 triệu đồng/tháng. Với 26 phòng đang sử dụng, mỗi tháng ngân sách phải chi khoảng 160 triệu đồng tiền thuê địa điểm. Tính bình quân mỗi năm, riêng chi phí thuê phòng học đã lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà trường còn phải chi thêm từ 25 - 30 triệu đồng mỗi tháng cho tiền điện, nước và các khoản phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học. Chi phí lớn nhưng điều kiện học tập vẫn thiếu thốn. Diện tích sử dụng hạn hẹp, số phòng không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến nhà trường phải xoay xở nhiều giải pháp tình thế. Năm học trước, giáo viên phải bố trí dạy cả ngày thứ Bảy để đảm bảo chương trình. Sang năm học này, các khối lớp buộc phải học luân phiên, xen kẽ các buổi sáng, chiều để “chia” không gian học tập.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung, việc đi thuê cơ sở để dạy học khiến công tác giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu phòng học. Trường có 16 lớp nhưng chỉ thuê được 11 phòng, dẫn đến việc chưa thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định.

Theo bà Hương, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề tổ chức bếp ăn bán trú. Theo thống kê, gần 99% học sinh đăng ký ăn bán trú. Tuy nhiên, bếp ăn lại không nằm trong hạng mục được thuê. Trong khuôn viên cơ sở cho thuê có khu bếp rộng rãi nhưng đang bỏ không, song việc sử dụng gặp vướng mắc do phát sinh chi phí thuê.

“Ban đầu nhà trường thỏa thuận hoán đổi một phòng học để làm bếp ăn bán trú. Tuy nhiên, sau đó đơn vị cho thuê yêu cầu trả tiền thuê bếp với mức 7,5 triệu đồng/tháng, trong khi nhà trường không có nguồn kinh phí để chi trả. Không có bếp, chúng tôi buộc phải tính đến phương án mua suất ăn từ bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi suất ăn có giá khoảng 44.000 đồng, đồ ăn đưa vào trường thường nguội, việc kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu được tự tổ chức nấu ăn, chi phí chỉ khoảng 25.000 đồng mỗi suất” - bà Hương nói.

Thực tế cho thấy, Trường Tiểu học Quang Trung hiện đang sử dụng chung một dãy nhà 7 tầng với sinh viên đại học và một trường cao đẳng khác. Việc nhiều đơn vị cùng hoạt động trong không gian hẹp khiến tiếng ồn thường xuyên ảnh hưởng đến giờ học và thời gian nghỉ trưa của học sinh tiểu học. Giờ ra chơi, do sân trường bị tận dụng làm bãi đỗ xe, học sinh chủ yếu quanh quẩn trong lớp hoặc hành lang. Không gian hạn chế khiến nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng phải cắt giảm. Các tiết học thực hành, trải nghiệm được thay thế bằng hình thức xem video mô phỏng, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, một số dự án xây dựng trường học trên địa bàn bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Hiện địa phương đã hoàn tất hồ sơ và khởi công xây dựng Trường THCS Quang Trung. Theo ông Diệu, phường sẽ ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các công trình trường học, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong khi dự án vẫn đang ở khâu thủ tục, thầy và trò Trường Tiểu học Quang Trung vẫn phải tiếp tục học tập trong điều kiện thuê mượn, chật hẹp, phát sinh nhiều chi phí và bất cập. Mong mỏi lớn nhất của giáo viên, phụ huynh và học sinh là dự án trường mới sớm được khởi công, để việc dạy và học được ổn định, đúng với yêu cầu của một môi trường giáo dục tiểu học an toàn, đầy đủ và bền vững.

Điền Bắc