Khi người dân tự nguyện dịch rào, hiến đất ở Phú Thọ
Nhờ cán bộ bám sát cơ sở, người dân hiểu rõ lợi ích chung nên việc dịch rào, hiến đất cải tạo giao thông tại một khu phố ở tỉnh Phú Thọ đã diễn ra thuận lợi.

Tại khu dân cư số 7 (thị trấn Hùng Sơn cũ - nay sáp nhập về xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), ngay khi có chủ trương cải tạo, mở rộng tuyến đường từ ngõ 87 đường Lang Liêu đến Đồng Dèo khu 3 (dài gần 800m, là tuyến đường hành lễ thuộc khuôn viên Di tích lịch sử đình Triệu Phú), Chi bộ và Ban công tác khu dân cư, trong đó Mặt trận là nòng cốt, đã khẩn trương tổ chức họp dân, thông tin đầy đủ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công trình, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ có đất trong diện giải tỏa.

Tuyến đường đi qua 40 hộ dân, nhu cầu đi lại hàng ngày rất lớn, đang cấp thiết chỉnh trang còn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương đến với đình Triệu Phú.
Chỉ trong ít ngày, một mặt bằng “sạch” theo đúng thiết kế đã được bàn giao cho nhà thầu thi công. Ông Đào Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ khu 7 cho biết: tuyến đường dân sinh này hình thành đã lâu, người dân mở rộng diện tích sinh hoạt nên mặt đường ngày càng thu hẹp trong quá trình sinh sống.
Việc giải tỏa, nâng cấp đã được đa số hộ dân đồng tình ủng hộ nhưng cũng băn khoăn vì phải tháo dỡ tường rào, công trình kiến trúc. “Chúng tôi đã kiên trì vận động, đi sâu nắm lại tâm tư, nguyện vọng của từng hộ. Ai chưa hiểu thì chúng tôi giải thích, thậm chí giải thích nhiều lần cho đến khi hiểu rõ. Ai có hoàn cảnh đặc biệt thì cùng chúng tôi bàn bạc, tìm giải pháp phù hợp”, ông Thắng cho biết.

Vai trò cán bộ khu dân cư được khẳng định và ghi nhận rõ nét khi nâng cấp, cải tạo các tuyến đường “làng lên phố”. Thể hiện trách nhiệm và nỗ lực kiên trì, lại có cách làm linh hoạt, gần dân, cán bộ khu dân cư đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, hiến đất, dịch tường rào, tháo dỡ công trình, góp phần quan trọng cải tạo giao thông phục vụ dân sinh và phát triển đô thị.
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cán bộ khu dân cư đã trực tiếp đến từng hộ gia đình trao đổi cụ thể, phân tích rõ lợi ích chung lâu dài của tuyến đường khi nâng cấp. Đó là cái lợi cho cả con phố. Dân tự nguyện tháo dỡ công trình vô điều kiện, cán bộ khu dân cư cũng kê khai đầy đủ đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, liên quan đến kiến trúc nhà ở, công trình phụ. Khi có nguồn lực xã hội hóa, khu dân cư sẽ chủ động vận động hỗ trợ, bảo đảm công bằng, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong nhân dân.
Cách làm công khai, minh bạch, đặt lợi ích chung lên trên hết đã tạo niềm tin lớn trong dân, từ đó việc phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi. Hiện nay, Ban giải tỏa khu dân cư đã hoàn thành việc xác nhận các hộ tự nguyện hiến đất,

Dân tự nguyện dịch rào, hiến đất, tháo dỡ tường bao, công trình phụ, không phải dễ dàng khi “tấc đất - tấc vàng”... đất đai ngày càng có giá. Hộ gia đình ông Nguyễn Quang Chinh
Thực tiễn câu chuyện dịch rào, hiến đất ở Khu dân cư số 7 cho thấy, khi cán bộ khu dân cư thực sự gương mẫu, sâu sát, biết lắng nghe và tôn trọng nhân dân, công tác dân vận sẽ đạt hiệu quả rõ rệt. Việc vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng nội thị, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cơ sở.

Vì lợi ích chung, vì một đô thị khang trang, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, việc tuyên truyền, vận động và làm cho dân hiểu để cùng hưởng ứng là rất quan trọng.
Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Thao ông Nguyễn Quang Anh cho biết, phong trào