Khi sinh viên trở thành nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”
Thời gian qua, Công an TP Huế liên tục phát đi cảnh báo, cũng như tổ chức các buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”, học bổng du học... nhằm vào đối tượng là học sinh, sinh viên. Thế nhưng, 1 số sinh viên do nhẹ dạ cả tin vẫn bị “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 27/8, em N.V.H. (19 tuổi, tạm trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn, bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ, tự xưng là Công an thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của em bị lộ lọt bị các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.
Đối tượng yêu cầu em H. chứng minh không liên quan vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt ngay. Kẻ xấu đã hướng dẫn em H. cài đặt ứng dụng zoom qua điện thoại, sau đó gọi video call để “làm việc”.
Nhận được video call, em H. phát hiện trong nội dung hình ảnh có nhiều người đang mặc quân phục Công an làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật là ma túy.
Các đối tượng giả danh Công an này yêu cầu em H. cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà... các đối tượng yêu cầu em phải chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra.
Khi biết em H. không có tiền để chuyển, các đối tượng đã dựng lên em H. nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí. Sau khi em H. nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22h, ngày 27/8, em H. đã chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng.
Đến khoảng 9h ngày 28/8, H. tiếp tục chuyển cho các đối tượng này số tiền 260 triệu đồng. Sau đó, khoảng 11h30 cùng ngày, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H. thuê 1 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh, để không lộ lọt thông tin vụ án.
Tại đây, các đối tượng yêu cầu em H. cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại sau đó lấy hình ảnh này gửi cho người nhà, thông báo em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.
Sau đó, gia đình em H. đã báo cho chủ nhà trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường Phú Xuân xác định được nơi em H. thuê nhà nghỉ. Lúc này em vẫn đang sử dụng laptop, điện thoại để trao đổi video call với các đối tượng.
Tại buổi tuyên truyền cho sinh viên về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, Trung tá Lê Ngọc Minh - Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Huế) cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng thương mại điện tử, giả mạo cơ quan chức năng, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Nổi lên thời gian gần đây, lợi dụng tình hình các sinh viên vào năm học, xa gia đình, kỹ năng kinh nghiệm xã hội còn yếu… các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát; học bổng, du học giả; bắt cóc “online”; việc nhẹ lương cao... để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thống kế, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn TP Huế ghi nhận nhiều trường hợp là sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”, học bổng du học...
Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Huế phối hợp với các trường đại học đóng trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền cho các bạn sinh viên về thực trạng lừa đảo trên mạng, các phương thức, thủ đoạn thường gặp; kỹ năng nhận biết và cách phòng ngừa, xử lý.
Điều này góp phần giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
Trung tá Lê Ngọc Minh khẳng định, người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để lừa đảo; lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.
“Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… qua điện thoại người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng; đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng” - Trung tá Lê Ngọc Minh nhấn mạnh.