Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Khô hạn ở Lý Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khô hạn ở Lý Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nắng hạn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tỉnh thành miền Trung, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên đều nằm trong tình trạng khô hạn. Ruộng đồng thiếu nước tưới, người dân thiếu nước sinh hoạt. Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng nằm trong tình trạng khô hạn, thiếu trầm trọng nguồn nước ngọt. Có lẽ vì thế nên đến đảo Lý Sơn những ngày này người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy những cái giếng khổng lồ người dân đào để cứu những ruộng tỏi khô cằn vì thiếu nước.

Nếu như năm 2014 toàn huyện mới có gần 550 giếng nước thì đến nay đã lên tới gần 1.300 giếng, nhiều đến nỗi đi đến đâu cũng thấy giếng nước. Thế nhưng, việc đào giếng chỉ giải quyết được tình trạng thiếu nước ngọt trong ngắn hạn còn về lâu dài thì nó lại gây ra hệ lụy nghiêm trọng khi bị khai thác tối đa nguồn nước ngầm càng làm tăng mức độ khô hạn cho Lý Sơn.
Theo ngành chức năng do người dân trên đảo Lý Sơn đã khai thác 22.000 mét khối trên tổng trữ lượng nước ngầm là 26.300 mét khối, dẫn đến túi nước ngọt trên đảo đang dần cạn kiệt. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước của hơn 2 vạn dân cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng.

Chị Nguyễn Thị Liên – một người dân ở Lý Sơn cho biết, để cứu mấy sào tỏi đang khát khô vì thiếu nước gia đình đã phải đào tới 3 cái giếng, mỗi giếng rộng khoảng 6 -7m, sâu gần chục mét. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì về lâu dài các giếng nước này cũng sẽ không có nước do nguồn nước ngầm cạn kiệt. Chưa kể đến tình trạng nhiều gia đình đào giếng xong lại không sử dụng được do nước bị nhiễm mặn. “Chúng tôi mong ngành chức năng của huyện, tỉnh sớm có giải pháp hữu hiệu để người dân không còn cảnh ăn đong nước từng ngày như thế này”, chị Liên chia sẻ.
Được biết, 30% dân số trên đảo Lý Sơn sống bằng nghề nông. Tình hình thời tiết khô hạn như hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của họ. Đấy là chưa kể đến tình trạng nhiều gia đình khoan, đào giếng sai quy trình dẫn đến thất thoát, lãng phí nguồn nước rất lớn.

Hải Liên