Khó trở tay với bệnh trắng lá mía
Giúp nông dân trồng mía hiểu rõ về tác nhân gây hại của bệnh trắng lá mía, có biện pháp phòng trừ hiệu quả trong niên vụ mía 2015-2016, Công ty CP Đường Ninh Hòa phối hợp UBND TX Ninh Hòa (Khánh Hòa); Trạm BVTV TX Ninh Hòa triển khai các lớp tập huấn “Kỹ thuật phòng trừ bệnh trắng lá mía” tại 8 xã trên địa bàn.

Bệnh trắng lá mía gây thiệt hại lớn.
Bệnh trắng lá mía do dịch khuẩn bào Phytoplasma gây ra. Đây là bệnh nguy hiểm hiện nay trên cây mía và chưa có thuốc BVTV đặc trị. Thời gian qua bệnh trắng lá mía đã phát sinh ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía, làm giảm năng suất cùng chữ đường gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người trồng mía.
Tại TX Ninh Hòa, bệnh này bắt đầu xuất hiện rải rác qua các niên vụ từ năm 2012-2013 đến niên vụ 2013-2014 với diện tích bị nhiễm 963ha. Tuy nhiên đến niên vụ 2014-2015 bệnh bùng phát lan rộng khắp các vùng trồng mía với diện tích bị nhiễm lên đến trên 2.235 ha, trong đó diện tích bị thiệt hại ở mức từ 30-70% là hơn 1.415 ha và trên 70% với hơn 690 ha.
Ông Nguyễn Thanh Hoàng, ở xã Ninh Tây cho biết: Bệnh trắng lá mía có tốc độ lây lan nhanh, nông dân khó mà trở tay kịp và không có thuốc gì trị nổi. Như gia đình tôi 2 vụ mía vừa qua đã có 13 ha mía bị thiệt hại do bệnh trắng lá mía, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.Trong niên vụ mía mới hiện cây đang giai đoạn đẻ nhánh và vươn lóng, bệnh chưa phát hiện nhiều. Bởi lẽ thời gian qua nắng hạn kéo dài không “thúc” đẩy bệnh phát triển, tuy nhiên nếu trời mưa xuống e rằng bệnh sẽ tái phát gây thiệt hại cho nông dân.Từ khi bệnh trắng lá mía xuất hiện đã khiến năng suất, chữ đường mía giảm mạnh.
TS Cao Anh Đương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường-Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam cho biết: đây là bệnh nguy hiểm hiện chưa có thuốc BVTV đặc trị, vì vậy biện pháp phòng ngừa là chính. Trên cơ sở khuyến cáo của Viện BVTV, các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa bệnh trắng lá mía được đưa ra cho nông dân cần thực hiện đó là: nhổ bỏ và tiêu hủy toàn bộ cây mía bị bệnh; không sử dụng hom giống bị bệnh cho niên vụ tiếp và không vận chuyển mía từ vùng bị nhiễm bệnh sang vùng chưa nhiễm bệnh.
Theo khuyến cáo, bên cạnh thực hiện các biện pháp trên, nông dân cần bổ sung các giải pháp kỹ thuật như tích cực chăm sóc, xới xáo vun gốc làm cỏ kịp thời. Có chế độ đầu tư phân bón cân đối và hợp lý ngay từ đầu vụ, tăng cường độ phì, bổ sung đầy đủ các nguyên tố trung và vi lượng cần thiết, chủ động nước tưới, không nên để mía lưu gốc qua nhiều năm. Sử dụng giống mía khỏe, không nhiễm bệnh trắng lá như K88-200; KK3; MY55-14; K93-219…
Nếu phát hiện có cây bị bệnh bà con nên nhổ bỏ ngay các bụi mía bị nhiễm, tập trung, gom lại một chỗ chôn lấp và xử lý vôi. Thu hoạch đúng độ chín của cây mía, xử lý gốc sau khi thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng, sạch tàn dư trên ruộng mía, tránh nguồn lây chung.Trước khi trồng bà con nên xử lý vôi, và đặc biệt là xử lý giống trước khi trồng. Đối với diện tích bị bệnh trên 50% bà con nên phá bỏ và trồng mới lại.