Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Khổ vì giải thưởng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Khổ vì giải thưởng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chỉ ít giờ sau lễ khai mạc triển lãm “Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới” (1986- 2016) ngày 19/3, nhiều nhiếp ảnh gia đã bày tỏ về việc Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, vừa là Chủ tịch Hội đồng thẩm định và cũng là thí sinh dự thi là sự thiếu công bằng, không khách quan.

Tác phẩm “Nụ cười Việt Nam” của nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh gây tranh cãi.

Trong đó, hai tác phẩm của ông Vũ Quốc Khánh đã vượt lên 1.793 tác phẩm khác (bao gồm cả sách và ảnh) để giành 1 giải A (trong số 8 giải A) và 1 giải C (trong số 16 giải C).

Có ý kiến cho rằng tác phẩm “Nụ cười Việt Nam” đoạt giải A của ông Vũ Quốc Khánh được cho là không có gì xuất sắc ở tất cả các tiêu chí như ánh sáng, bố cục, đường nét, sự thăng hoa trong ảnh, độ khó của ảnh. Hơn nữa, giữa ông và người mẫu ảnh từng xảy ra tranh cãi về vấn đề bản quyền của tác phẩm.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nói: “Đây là không phải là một cuộc thi mà là một cuộc tổng kết ảnh. Theo quy chế, lãnh đạo Hội có quyền được tham gia”.

Ông Vũ Quốc Khánh trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết: “Với triển lãm này, các giải thưởng chỉ mang tính tôn vinh, và cũng không cố định bao nhiêu giải thưởng. Những tác phẩm xuất sắc, xứng đáng được hội đồng lựa chọn đã được xét trao các giải thưởng A, B, C. Các giải này không có tiền thưởng, không có giá trị về tài chính”. Cũng theo ông Khánh, nằm trong số 8 tác phẩm được giải A, tác phẩm “Nụ cười Việt Nam” của ông đã được khẳng định giá trị, khi được ngành du lịch sử dụng làm logo với slogan “Việt Nam - Điểm đến của thiên niên kỷ mới” để quảng bá du lịch Việt Nam trong nước và thế giới suốt từ năm 2001-2004.

Bên cạnh đó, theo ông Khánh thì trong 7 năm làm Chủ tịch Hội, ông chưa gửi bất kỳ 1 ảnh nào dự thi. Đây là lần đầu tiên ông gửi tác phẩm, không phải dự thi mà là tổng kết của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. BTC huy động tất cả hội viên tham dự.

Xung quang câu chuyện này, PV Báo Đại Đoàn Kết cũng đã liên hệ với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Tuy nhiên theo Phó Cục trưởng Mã Thế Anh thì đây là vấn đề “khúc mắc” của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chỉ đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, mọi quy trình xét chấm giải thưởng đều do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam quyết định.

Hoàng Minh