Khổ vì kiểm tra
Trước ý kiến của doanh nghiệp (DN) bày tỏ họ quá khổ sở vì phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra trong năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngay tại cuộc đối thoại với các DN đã ký, ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh việc thanh kiểm tra. Theo đó, các DN chỉ bị kiểm tra 1 lần trong năm. Thế nhưng thực tế DN vẫn kêu khó.
Ông Tạ Đức Hạnh- Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Bachchambard Đà Nẵng cho biết, ông vừa nhận được “trát” yêu cầu DN chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra của Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng.
Nội dung Đội QLTT muốn kiểm tra gồm: Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký DN và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.
Kiểm tra hàng hóa, hóa đơn, chứng từ có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật.
Theo ông Hạnh, căn cứ vào Chỉ thị 20 chấn chỉnh việc các cơ quan đơn vị cố tình thanh, kiểm tra “hành” DN thì chỉ khi DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật mới bị thanh, kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên chính quyền cấp cơ sở vẫn không tuân thủ.
Cùng chung cảnh ngộ, Tổng Giám đốc Cty cơ khí LP (TP HCM) cho biết, tuần rồi, ông tiếp 2 đoàn thanh tra về phòng cháy chữa cháy, xây dựng và chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra của ngành y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo ông này, do Cty làm đúng các quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý nên không bị phạt sau mỗi lần thanh tra nhưng vẫn cảm thấy phiền vì mất thời gian, công sức cho việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Từ năm trước, khi xây dựng nhà xưởng mới phục vụ sản xuất, công ty của ông đã nhiều lần tiếp đoàn thanh tra về xây dựng. Đến nay, khi nhà xưởng xây xong, vẫn tiếp tục có đoàn thanh tra xây dựng… đến làm việc.
Quá quen với việc thường xuyên tiếp các đoàn kiểm tra, bà Giám đốc Cty thực phẩm T.Đ (huyện Củ Chi, TP HCM) cho biết, ban đầu, lãnh đạo Cty còn đích thân tiếp các đoàn kiểm tra. Sau này mệt quá, giao hẳn cho nhân viên... đón khách.
Một năm, công ty bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần, hết phòng cháy chữa cháy đến an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, quản lý thị trường, y tế dự phòng...
“Riêng kiểm tra về môi trường có đến mấy đoàn khác nhau, mỗi đoàn lại yêu cầu DN chuẩn bị hồ sơ riêng cho từng chỉ tiêu khác nhau như khói bụi, tiếng ồn, ánh sáng, nguồn nước... Chúng tôi sản xuất thực phẩm nên kiểm soát rất kỹ từ hạ tầng, máy móc, môi trường, nhân công, nhà máy và đều đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP nên không “sợ” bị kiểm tra, làm khó hay nhũng nhiễu. Nhưng vào cao điểm mùa vụ sản xuất mà phải bố trí người tiếp đoàn, chuẩn bị hồ sơ tài liệu cũng rất phiền phức”- bà giám đốc nói.
Từ những vụ việc trên, có lẽ cần nhắc lại lời của ông Trần Vĩnh Tuyến- Phó Chủ tịch UBND TPHCM rằng: “Không phải canh, rình phạt, mà nhiều khi việc phạt có thể bị lợi dụng, biến tướng để ăn tiền doanh nghiệp”. Điều đó đúng tới đâu thì chỉ người trong cuộc mơi biết.