Khóa cổng đăng ký xét tuyển đại học: Những lưu ý quan trọng
Đúng 17 giờ ngày 14/7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức đóng chức năng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) năm 2026. Từ ngày 15/7, thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng không kém là hoàn tất các thủ tục để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.
Thanh toán lệ phí là bước bắt buộc
Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 15 - 21/7, tất cả thí sinh phải hoàn thành thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Chỉ những nguyện vọng đã được thanh toán thành công mới được hệ thống đưa vào quy trình xét tuyển. Sau khi thanh toán, thí sinh nên kiểm tra trạng thái giao dịch và lưu biên lai điện tử.
Theo lịch của Bộ GDĐT, từ ngày 22 - 24/7, hệ thống sẽ xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến việc thanh toán trước khi bước vào giai đoạn lọc ảo toàn quốc.
Bên cạnh lệ phí, thí sinh cần rà soát lại toàn bộ thông tin đã đăng ký như mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển, thông tin ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ... Nếu phát hiện sai sót về dữ liệu ưu tiên hoặc minh chứng xét tuyển, cần liên hệ ngay điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc trường ĐH để được hướng dẫn.
Một lưu ý quan trọng là thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm hoặc tuyển thẳng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung. Sau khi hệ thống được khóa, các em cũng chưa được xác nhận nhập học ngay mà phải chờ kết quả lọc ảo toàn quốc.
Theo kế hoạch của Bộ, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8, còn thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.
Điểm sàn đại học phân hóa mạnh
Cùng với thời điểm kết thúc đăng ký nguyện vọng, hầu hết các trường ĐH cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Bức tranh tuyển sinh năm nay cho thấy sự phân hóa rất rõ khi mức điểm sàn dao động từ 15 - 25 điểm, tạo khoảng cách tới 10 điểm giữa các nhóm trường.
Thực tế, mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất vẫn là 15 - 20 điểm. Đây là mức được phần lớn các trường công lập và ngoài công lập lựa chọn để nhận hồ sơ xét tuyển. Trong khi đó, ngưỡng 22 - 25 điểm chỉ xuất hiện ở một số trường và ngành có sức cạnh tranh cao như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn, y khoa hay răng - hàm - mặt.
Nhiều trường tốp đầu công bố điểm sàn từ 20 - 24 điểm, như Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), ĐH Bách khoa Hà Nội. Đáng chú ý, ở nhóm trường kỹ thuật, công nghệ, nhiều đơn vị tiếp tục nâng ngưỡng đầu vào đối với các ngành “hot”. Chẳng hạn, Trường ĐH Phenikaa lấy điểm sàn 24 điểm đối với 2 chương trình đào tạo tài năng; Trường ĐH CMC quy định mức cao nhất đối với các ngành Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Thiết kế vi mạch; trong khi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ mức 20 điểm tại cơ sở phía Bắc.
Theo các chuyên gia tuyển sinh, điều thí sinh cần hiểu là điểm sàn không phải điểm chuẩn. Điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để được tham gia xét tuyển, còn điểm chuẩn sẽ được xác định sau quá trình lọc ảo toàn quốc và phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, phổ điểm cũng như chỉ tiêu của từng ngành.
Vì vậy, việc một trường công bố điểm sàn 24 - 25 điểm không đồng nghĩa tất cả các ngành của trường đều có mức cạnh tranh như nhau; ngược lại, đạt điểm sàn cũng chưa chắc đã trúng tuyển nếu điểm chuẩn cuối cùng cao hơn. Trong giai đoạn này, thay vì chạy theo các bảng dự báo điểm chuẩn trên mạng xã hội, thí sinh nên theo dõi các thông báo chính thức của Bộ GDĐT và các trường ĐH, hoàn thành đầy đủ các thủ tục còn lại và bình tĩnh chờ kết quả xét tuyển chính thức.
Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 22 - 24/7, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những trường hợp phát sinh hoặc sai sót trong quá trình thanh toán, đồng bộ dữ liệu xét tuyển.
Từ ngày 4 - 10/8, hệ thống tuyển sinh chung sẽ thực hiện quy trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo trên toàn quốc để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.