Khởi động Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

Thành Luân 07/04/2023 17:29

Tối 7/4, tại TP HCM, Báo Pháp luật TP HCM đã tổ chức ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” giai đoạn 2023-2025 nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Chương trình có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và đại diện nhiều cơ quan ban ngành của trung ương và địa phương.

Bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu tại lễ ra mắt chương trình.

Theo Ban Tổ chức, trong giai đoạn 2023 - 2025 Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ hỗ trợ cho khoảng 5.600 ngư dân (trung bình 200 ngư dân/địa phương) tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước, bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Kiên Giang.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM Nguyễn Thái Bình, Chương trình sẽ hỗ trợ cho khoảng 5.600 ngư dân (trung bình 200 ngư dân/địa phương) tại 28 tỉnh, thành phố có biển.

Là một trong các địa phương có biển, phát biểu tại chương trình, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cho biết, hiện tại TP.HCM có hơn 2000 ngư dân, tập trung chủ yếu ở huyện Cần Giờ, trong đó có khoảng gần 150 ngư dân đánh bắt vùng khơi, gần 500 ngư dân đánh bắt vùng lộng, hơn 1.500 ngư dân lao động ven bờ và hậu cần nghề cá.

Suốt thời gian qua, lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo sát sao để các cơ quan, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong việc đánh bắt, nuôi trồng hải sản, đảm bảo đời sống, vừa tổ chức vận động, tuyên truyền để bà con ngư dân tuân thủ luật pháp khi khai thác trên biển.

Do đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã đánh giá cao về sáng kiến chương trình, cho rằng Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực nhất của mình, góp phần thiết thực hơn nữa trong việc nâng cao đời sống bà con ngư dân, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân nói chung và ngư dân nói riêng khi khai thác, đánh bắt trên biển.

Từ đó, làm sao để mỗi ngư dân thực sự là một cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực sự là một đại sứ tuyên truyền, chung tay tháo gỡ thẻ vàng Châu Âu, xây dựng ngành thủy- hải Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Là cơ quan đồng hành cùng chương trình, bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã xúc động chia sẻ: "Tôi vừa đọc tuyến bài của báo về những ngư dân đang vượt khó, thắp sáng biển. Đó là những ngư dân ở huyện Phong Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hay những ngư dân ở Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương của Nhà nước là giảm khai thác đánh bắt, nhất là những cách đánh bắt tận diệt để phục hồi nguồn lợi hải sản".

Từ các hoạt động ý nghĩa của chương trình, bà Trần Kim Yến nhấn mạnh, hướng ra biển, thắp sáng đèn trên biển chính là những hành động thiết thực. Qua đó, thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế thân thiện với xu hướng xanh, khai thác gắn với bảo tồn, nuôi trồng, hay đầu tư sâu vào chế biến để tăng giá trị hàng xuất khẩu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đồng hành cùng ngư dân Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Theo Ban Tổ chức chương trình, trong giai đoạn 2023-2025 mỗi ngư dân sẽ nhận hỗ trợ từ chương trình với quà tặng trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 01 bộ ắc-quy phục hồi; 01 cuốn Cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản với nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân và 01 túi thuốc chống nước.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phát biểu tại chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn kết hợp với chính quyền địa phương trao thêm một số phần quà (học bổng, xe đạp, sách, tập...) cho con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM cho biết, chương trình hướng tới tuyên truyền, giáo dục ngư dân, thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo; khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của ngư dân, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Song song đó, kịp thời động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế và góp phần bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế tái tạo ắc-quy chì; ngư dân ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển.

Thông qua tuyên truyền ngư dân ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển, chương trình nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đồng hành cùng ngư dân Bà rịa - Vũng Tàu (Ảnh: BTC).

Cũng theo lãnh đạo báo Pháp luật TP HCM, đồng hành cùng chương trình sẽ có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư Việt Nam và đại diện cơ quan ban ngành các địa phương có biển.

Đại sứ chương trình là Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh sẽ đồng hành cùng ngư dân và chương trình trong suốt giai đoạn 2023-2025.

Theo Ban Tổ chức, tổng kinh phí thực hiện Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” giai đoạn 2023-2025 dự kiến lên đến hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi động Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO