Ngày 11/8, Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, vừa phối hợp với Tổ chức từ thiện VinaCapital Foundation (VCF) khởi động giai đoạn mới của dự án “Mở đường đến tương lai”, với tên gọi “Mở đường đến tương lai – Thế hệ mới”.
Dự án mới này là sự tiếp thành công của 2 giai đoạn trước, với kế hoạch sẽ tiếp tục trao học bổng toàn phần kéo dài 7 năm, từ năm học 2025–2026 đến hết năm học 2031–2032, đồng hành cùng 35 nữ sinh dân tộc thiểu số trên toàn quốc có thành tích học tập xuất sắc, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, từ bậc trung học phổ thông đến khi hoàn thành đại học.
Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, cùng chương trình đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp thông qua các buổi workshop trực tuyến và trực tiếp. Đặc biệt, các em còn được tham gia chuỗi sự kiện truyền cảm hứng “Ngày hội ước mơ” diễn ra vào dịp hè hai năm một lần, xuyên suốt thời gian được nhận học bổng.
Dự án cũng dành sự ưu tiên cho những nữ sinh có đam mê và định hướng theo đuổi các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và Y dược – những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của Việt Nam. Ngoài ra, việc này còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận cơ hội học tập và nghề nghiệp giữa nam và nữ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ vốn vẫn còn nhiều rào cản đối với nữ sinh, đặc biệt là nữ sinh dân tộc thiểu số.
Kể từ khi được triển khai vào năm 2010, chương trình “Mở đường đến tương lai” đã trao học bổng cho 100 nữ sinh dân tộc thiểu số trong 2 giai đoạn đầu, với tổng kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng. 100% các em được hỗ trợ đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tiếp tục học lên đại học hoặc cao đẳng, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp đạt đến 99%.
Theo Ban Tổ chức, đã có 90% đến 100% nữ sinh sau tốt nghiệp đã có việc làm phù hợp, nhiều em làm đúng hoặc gần với chuyên ngành được đào tạo. Cụ thể, 9 em làm trong lĩnh vực y – dược, 37 em theo ngành kinh tế, 16 em ngành sư phạm, 14 em trong lĩnh vực kỹ thuật – nông nghiệp, và 19 em theo ngành khoa học xã hội. Đáng chú ý, nhiều nữ sinh đã trở thành những tác nhân thay đổi tích cực trong cộng đồng và bản làng, truyền cảm hứng và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp bước con đường học tập. Những con số này cho thấy tác động thiết thực và bền vững của dự án trong việc nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp và giúp các em trở thành nguồn lực quan trọng cho gia đình và cộng đồng.