Nhờ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, những năm qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường hướng về cơ sở vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhờ đó đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước được MTTQ thị xã và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt trong những năm qua.
Trước đây gia đình anh Y Klo Mlô và vợ H’Bliếp Niê (sinh sống tại buôn Trinh 4, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) hết sức khó khăn. Sau khi lập gia đình anh chị được bố mẹ cho 5 sào cà phê nhưng do không có vốn đầu tư chăm sóc cộng với chưa được tập huấn khoa học kỹ thuật nên năng suất cà phê đạt thấp vì vậy cái đói, cái nghèo thường xuyên đeo bám.
Thực hiện phong trào “Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ thị xã phát động, gia đình anh chị tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Được các ban ngành đoàn thể tiếp sức anh đã mạnh dạn cải tạo đất trống, lựa chọn giống cà phê phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.
Nhờ chăm chỉ và thực hiện đúng quy trình chăm sóc mà vườn cà phê nhà anh năng suất tăng cao. Đến nay, gia đình anh có 2 ha cà phê, mỗi năm sau khi đã trừ chi phí, mang lại thu nhập bình quân mỗi năm trên 150 triệu đồng.
Không chỉ anh Y Klo mà nhiều hộ khác như ông Ksơr Hay, ông Y Phú Niê, anh Thi Văn Việt … cũng được cấp bò giống, đất sản xuất để phát triển sản xuất đến nay cuộc sống gia đình ngày càng phát triển. Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã ổn định cuộc sống. Hiện toàn thị xã có 44 buôn đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã thì chỉ còn 4 buôn khó khăn.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2014, MTTQ thị xã Buôn Hồ đã vận động nhân dân làm mới 5,11 km đường giao thông nông thôn, tu sửa gần 56 km, hiến 11,5 ha đất, góp hơn 3.800 ngày công lao động… Cùng với đó, Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, hộ gia đình văn hóa cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tính đến nay, toàn thị xã đã có 127/149 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 85,2%; 18.500 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động và xây dựng được 186 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương… tặng hộ nghèo với giá trị trên 10 tỷ đồng.
Ông Lê Khắc Khiêm, Chủ tịch MTTQ thị xã Buôn Hồ cho biết: Thông qua việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở vị thế của MTTQ các cấp ở thị xã Buôn Hồ ngày càng nâng cao, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhờ sự giúp sức của nhân dân đến nay, 2 xã điểm của thị xã là Ea Blang và Cư Bao đã đạt 17/19 tiêu chí; Bình Thuận và Ea Siên 11 tiêu chí, Ea Drông 9 tiêu chí. Đây là kết quả đáng khích lệ để các xã tiếp tục phấn đấu xây dựng, hoàn thiện xã nông thôn mới trong những năm tiếp theo.