Khơi thông dòng vốn
Con số đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư toàn cầu Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tạp chí Tiền tệ châu Âu tổ chức cho thấy, tới thời điểm này tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt khoảng 270 tỉ USD, trong đó số vốn đã giải ngân là 135 tỉ USD. Hơn 19.000 dự án đang hoạt động của các nhà đầu tư đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là những con số quan trọng khi nhìn nhận về nền kinh tế mở, hội nhập trong vòng 30 năm Đổi mới.
Nhiều doanh nghiệp FDI đã thành công tại Việt Nam.
Nhìn nhận cơ hội đầu tư, không ít chuyên gia tham dự Diễn đàn cho rằng Việt Nam có đầy đủ những thứ mà 10 năm trước còn là mơ ước đối với nhà đầu tư trong khi thị trường nhiều quốc gia xung quanh không có hoặc không còn lợi thế ấy. Nói như ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) “Đây là lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đầu tư vào Việt Nam”.
Ông Hưng nói điều đó chắc hẳn dựa trên cơ sở thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm lợi thế; nhưng điều đó cũng không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nào đó, khi thực tế cho thấy nhiều ngành, nghề, lĩnh vực của Việt Nam đang rộng mở với các nhà đầu tư đến từ bên ngoài.
Theo phân tích của giới chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thành hiện thực, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội hơn mang sản phẩm của mình ra nước ngoài mà không cần bảo hộ. Nhưng ở chiều ngược lại, khi dòng vốn từ bên ngoài vào đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải có đủ khả năng để triển khai các dự án lớn. Không chỉ doanh nghiệp tiếp thụ dòng vốn đầu tư, mà chính quyền các địa phương cũng phải “nâng tầm” hơn để ứng xử phù hợp. Nói điều này vì rằng, tới thời điểm hiện tại, cả nước thu hút được 270 tỉ USD, nhưng số vốn giải ngân vẫn dừng lại ở con số 135 tỉ USD.
Tất nhiên giải ngân đạt trên dưới 50% như vậy còn bởi có độ trễ trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự án “mới tinh”, nhưng mặt khác cũng cho thấy tốc độ giải ngân còn chậm. Ở đây, khi đặt vấn đề các yếu tố “thiên, địa, nhân” thì phải xem rằng đã thực “thời, lợi, hòa” hay chưa cũng là để tháo gỡ những nút thắt, những cản trở không đáng có. Dòng vốn đầu tư cũng như dòng nước, khi nó chảy càng mạnh thì việc khơi luồng thông thoáng càng phải được triển khai ráo riết; nếu không sẽ nghẽn dòng và nó sẽ rẽ sang hướng khác.
Thật mừng khi không ít tập đoàn, doanh nghiệp lớn của đất nước đã xác định rõ rằng mình phải tự chủ, phải mạnh mẽ cho dù sức ép của dòng vốn ngoại sẽ tràn vào mạnh mẽ. Vẫn theo ông Hưng (SSI) thì “ngày hôm nay những doanh nghiệp lớn lên một phần nhờ nguồn vốn nước ngoài vào đây, chúng tôi muốn cạnh tranh bằng chính thế mạnh của mình và không cần sự bảo hộ”.
Trở lại việc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của môi trường đầu tư, chia sẻ về triển vọng của thị trường Việt Nam, ông Peter R Ryder- Tổng Giám đốc Indochina Capital Corporation, đồng thời là một nhà đầu tư có mặt ở Việt Nam từ những năm 1992 cho rằng, Việt Nam đang chứng minh sự phát triển phi thường. Ông còn kể, khi tham dự một hội nghị ở Quảng Nam dành cho các nhà đầu tư với chủ đề về ASEAN, ông thấy rằng trong 8 tiếng hội nghị diễn ra thì các nhà đầu tư đã dành đến 5 tiếng để nói về Việt Nam. “Điều này cho thấy, Việt Nam đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với các nhà đầu tư ASEAN”- theo ông Peter R Ryder.
Cũng tại Diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư, phát triển lâu dài ở Việt Nam. “Thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi”- Thủ tướng nhấn mạnh. Sau 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, nghèo đói và kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới với kinh tế vĩ mô ổn định; tăng trưởng nhanh hơn; lạm phát ở mức thấp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với GDP tăng trưởng 6,5-7%/năm trong giai đoạn 2016-2020.
Như vậy, nền kinh tế đã đủ mạnh để hấp thụ những dòng vốn lớn. Băn khoăn còn lại vẫn là cơ chế thông thoáng để dòng vốn ấy thông thủy như dòng nước. Và thêm nữa, dòng vốn ấy không phải là “nước chảy chỗ trũng” mà cần được chảy đều hơn tới các địa phương, các lĩnh vực của nền kinh tế. Trong khi Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh... đón dòng vốn đầu tư lớn, thì nhiều tỉnh vẫn không thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lỗi không phải ở họ vì rằng họ rất sẵn lòng. Ở đây có câu chuyện điều tiết dòng vốn. Hoặc giả như với Việt Nam địa bàn nông thôn rất rộng lớn, nơi sinh sống của 70% dân số nhưng dòng vốn cũng ít chảy vào...
Trong 9 tháng năm 2015, đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký mới tại Việt Nam là hơn 17 tỉ USD, tăng 53% so với cùng kỳ và số vốn giải ngân đạt gần 10 tỉ USD, tăng hơn 8% so với năm 2014. Đến nay, tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt khoảng 270 tỉ USD, với hơn 19.000 dự án đang hoạt động của các nhà đầu tư đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ; số vốn đã giải ngân đạt 135 tỉ USD.