Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Khơi thông nguồn lực để trí thức kiều bào tiếp tục cống hiến

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khơi thông nguồn lực để trí thức kiều bào tiếp tục cống hiến

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn lực con người, có ý nghĩa quyết định. Trong đó, đội ngũ trí thức kiều bào được xác định là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, cần được khơi thông mạnh mẽ hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6,3 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, đội ngũ trí thức kiều bào ngày càng đông đảo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như khoa học-công nghệ, y sinh, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài chính, quản trị hiện đại. Những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ thể hiện ở quy mô và tiềm lực, mà còn ở chiều sâu tri thức và hàm lượng chất xám. Đó là những đóng góp vào lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục- đào tạo trong nước thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và tư vấn chính sách...

Theo TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, qua hành trình bốn thập niên đổi mới, có thể khẳng định rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành một nguồn lực chiến lược, đóng góp trên nhiều phương diện quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Không chỉ mang lại nguồn lực về tri thức, vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế, kiều bào còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác, chuyển giao tri thức, lan tỏa hình ảnh Việt Nam và đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Nghị quyết số 36-NQ/TW (năm 2004), Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW... Và mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết đã đưa ra những chủ trương lớn trong việc thu hút nhân tài, phát triển mạng lưới chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đóng góp tâm huyết và trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con kiều bào. Qua đó, khích lệ kiều bào phát huy tinh thần yêu nước, tiềm năng và nguồn lực, tiếp tục hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Theo tinh thần của Nghị quyết 57, nhân tài, trí thức dù ở trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực chung, tài sản quý báu của quốc gia, của dân tộc cần được trân trọng và tạo điều kiện để bà con kiều bào cống hiến cho quê hương, đất nước. Đây cũng chính là sự cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới, khẳng định kiều bào, trong đó có đội ngũ trí thức kiều bào là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, cùng chung trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo thì việc phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn lực con người, có ý nghĩa quyết định. Trong đó, đội ngũ trí thức kiều bào được xác định là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, cần được khơi thông mạnh mẽ hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ, chính là thời điểm chín muồi để tạo bước đột phá trong việc phát huy nguồn lực đặc biệt này. Người dân trong nước cũng như bà con kiều bào bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra những định hướng và quyết sách đột phá, qua đó khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước, trong đó phát huy mạnh mẽ và hiệu quả các nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng hơn nữa không gian để mọi kiều bào, dù ở bất cứ đâu đều có cơ hội tham gia đóng góp và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.     

Việt Hà