Khởi tố ông Trịnh Xuân Thanh
Hôm nay, 26/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố lệnh khởi tố, khám xét đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013, ông Trịnh Xuân Thanh lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Được coi là “thuyền trưởng” nhưng trong giai đoạn này ông Trịnh Xuân Thanh đã lèo lái để “con tàu PVC” chìm trong thua lỗ, nợ nần triền miên.
Theo các báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và kiểm toán, trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013, PVC đã để xảy ra thua lỗ khoản tiền hơn 3.200 tỷ đồng.
Sau khi báo chí nêu về những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh về việc sử dụng xe biển xanh, ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, kết luận vụ “xe tư nhân gắn biển số xanh” liên quan đến Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.
Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo, các cơ quan trung ương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 15/6, ông Trịnh Xuân Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011 - 2016) cho biết đã nộp đơn lên Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Hậu Giang xin không tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 16/6, HĐND tỉnh Hậu Giang đã họp bầu các nhân sự chủ chốt của tỉnh, trong số này không có tên ông Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 11/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo kết luận các nội dung về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Cụ thể, khi thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thanh đã dùng biển số xe công gắn vào xe ôtô tư nhân để sử dụng là trái quy định, gây phản cảm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban Kiểm tra đánh giá việc làm đó của ông Thanh là thiếu gương mẫu, vi phạm Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Ngày 15/7, 100% số thành viên của Hội đồng bầu cử Quốc gia có mặt đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 18/7, Văn phòng Trung Đảng phát đi Công văn số 1578-CV/VPTW truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi các cơ quan chức năng về các công việc cần làm sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Trong đó nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011 - 2013) ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc cấp biển số xe công trái quy định, rà soát, thu hồi biển số xe công (biển xanh) đã được cấp và sử dụng trái quy định.
Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966; Quê quán: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ông Thanh từng là Ủy viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (11/2007 – 9/2013); Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Trưởng Đại diện tại thành phố Đà Nẵng; Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công Thương; Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương (9/2013 - 4/2015); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 2016. Ông Thanh từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010, 2011); Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, TP: Nghệ An, Hậu Giang, TP Hà Nội. |