Không chậm hơn được nữa
Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026, một chỉ đạo có thời hạn rõ ràng cho thấy một thông điệp mới về việc không chấp nhận sự trì trệ.
Trong cuộc làm việc với Bộ Y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Một tinh thần làm việc được nhấn mạnh là nhiệm vụ phải rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể.
Với dự án xây dựng cơ sở 2 của hai bệnh viện, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II năm 2026. Tại đây, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.
Có thể nói, nhắc đến Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai trong những năm qua, là nhắc đến “biểu tượng” cho sự lãng phí. Và việc Thủ tướng đưa ra “tối hậu thư” ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ cho thấy một thông điệp rõ ràng mang tính thực tiễn cao. Mệnh lệnh này không chỉ dành cho hai bệnh viện, mà còn là “phép thử” cho nhiệm kỳ Chính phủ mới khi mà 2 dự án này đã trải qua nhiều đời lãnh đạo với hàng chục cuộc họp “đôn đốc”.
Yêu cầu của Thủ tướng đòi hỏi các cơ quan liên quan phải đặt ra một quyết tâm cao. Gọi là “phép thử” bởi cần sự đồng lòng và khả năng thực thi của bộ máy cấp dưới. Nếu trước đây các nút thắt về cơ chế được dùng làm lý do để trì hoãn, thì nay Thủ tướng yêu cầu phải trình ngay cơ chế đặc thù. Điều này có nghĩa là Thủ tướng sẵn sàng trao quyền và chịu trách nhiệm cùng, nhưng cấp dưới phải dám làm và phải làm nhanh.
Thông điệp của Thủ tướng là rất quyết liệt, nhưng để thành công, bộ máy đằng sau đó phải chạy. Trong nhiều năm qua, lý do chính khiến hai bệnh viện này “đắp chiếu” không phải thiếu tiền, mà là sự sợ hãi trách nhiệm trong việc đấu thầu thiết bị y tế và xử lý các sai phạm cũ. Việc Thủ tướng đưa ra thời hạn cụ thể chính là cách buộc các cơ quan liên quan phải quyết tâm tháo gỡ.
Việc nhìn hàng nghìn tỷ đồng phơi sương nắng trong khi bệnh nhân ở cơ sở 1 phải nằm ghép, phải xếp hàng chờ đợi là một sự tương phản gây nhức nhối về mặt đạo đức công vụ trong những năm qua. Thông điệp của người đứng đầu Chính phủ lần này đem đến niềm hy vọng về một quy trình làm việc mới mà thước đo là hiệu quả, đích đến là quyền thụ hưởng của người dân.
Không thể chậm trễ hơn được nữa, người dân mong mỏi một sự chuyển động thực chất của bộ máy thực thi công vụ, để thông điệp của các nhà lãnh đạo đưa ra phải đem lại kết quả cụ thể. Ở trong vụ việc rất cụ thể này, không thể lãng phí tài sản nhân dân thêm một ngày nào nữa, 2 dự án phải được đưa vào hoạt động hiệu quả đúng thời hạn mà người đứng đầu Chính phủ đã đặt ra.