Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không còn “chỉ tay năm ngón”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không còn “chỉ tay năm ngón”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, phường, xã tuyệt đối không được “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng công an khi hỏa hoạn. Đặc biệt, chủ tịch UBND cấp xã phải có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo, tổ chức và tham gia chữa cháy, cứu nạn, không được “điều hành từ xa”.

UBND TP Hà Nội kỳ vọng yêu cầu này sẽ khiến lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong PCCC và CNCH, đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Không chỉ vậy, UBND TP Hà Nội còn yêu cầu lực lượng công an có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác PCCC và CNCH, đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả với... “bà hỏa”.

Để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phương châm, nguyên tắc: “Tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên”, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định của Luật PCCC và CNCH cùng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư (bổ sung đường cấp nước chữa cháy, trụ hoặc họng nước chữa cháy cho các ngõ sâu, xây trạm bơm...).

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu khi xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp trên địa bàn, chủ tịch UBND cấp xã phải ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, tổ chức và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ ban đầu theo thẩm quyền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra hậu quả nặng nề về người và tài sản. Vậy là tới đây, lãnh đạo các địa phương sẽ không còn có thể “chỉ tay năm ngón” từ xa, khiến việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp lúng túng, thiếu hiệu quả, gây thiệt hại nặng nề cho xã hội.

Người dân hết sức quan tâm với quy định mới ban hành của UBND TP Hà Nội. Làm sao để công tác PCCC và CNCH được triển khai bài bản, hiệu quả, giảm thiểu số vụ cháy nổ và nếu có xảy ra thì cũng giảm được thiệt hại về người và tài sản...

Dù tin tưởng quy định mới của UBND TP Hà Nội sẽ tạo ra bước chuyển biến quan trọng mang tính đột phá trong công tác PCCC và CNCH. Song, dư luận xã hội trông chờ vào tính thực tiễn của quy định mới này, để quy định không chỉ nằm trên giấy. Thực tế cho thấy đã có không ít các quy định mang tính pháp quy không chỉ của một tỉnh, thành phố, mà đôi khi của cả các các bộ, ngành Trung ương sau khi ban hành không được thực hiện, hoặc không thể triển khai trong thực tế, mà chỉ để... “đút ngăn kéo”.

Nói một cách ngắn gọn, chủ tịch cấp xã phường – nơi trực tiếp gần dân, sát dân nhất hiện nay cần coi đó là nhiệm vụ của mình, tuân thủ quy định phải ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo, tổ chức chữa cháy, trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ. Có như vậy yêu cầu của UBND TP Hà Nội mới có giá trị trong thực tế công tác PCCC và CNCH.

Đồng thời, để chủ tịch cấp xã không còn “chỉ tay năm ngón”, đảm bảo công tác PCCC và CNCH hiệu quả, cũng cần có chế tài xử lý, xử phạt để lãnh đạo các địa phương không dám qua loa, thiếu trách nhiệm. Có như vậy việc ban hành quy định này để nhằm kéo giảm con số thương vong về người, thiệt hại về tài sản trong các vụ hỏa hoạn mới đạt được như mong muốn, nếu không cũng chỉ là “lý thuyết suông”, nói cho hay mà thôi!

Lê Anh Đức