Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Không để sót người có công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không để sót người có công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8 - 6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Kon Tum để khảo sát, đánh giá về tiến độ thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (2014 - 2015).

Không để sót người có công

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh

phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Lê Thị Kim Đơn cho biết, nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện và đúng tiến độ việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 1004/KH-UBND về thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tổng số đối tượng được rà soát trong thời gian vừa qua là 6.355 người. Trong đó, số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 6.087 người (chiếm tỷ lệ 95,78%); số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 251 người (3,95%); số đối tượng hưởng sai chính sách là 17 người (0,27%). Sau quá trình tổ chức tổng rà soát, Ban rà soát các cấp đã kịp thời phát hiện 251 đối tượng người có công chưa được hưởng chế độ đầy đủ cần được xem xét. Tuy nhiên, trong tổng số 1.476 đối tượng chưa được xem xét, theo BCĐ rà soát của tỉnh thì nhiều đối tượng hiện nay không còn lưu giữ hồ sơ gốc nên việc xác định, xem xét giải quyết chế độ phát sinh nhiều bất cập. Bên cạnh đó, các thành viên Ban rà soát, Tổ rà soát chủ yếu làm việc ở những lĩnh vực chuyên môn khác; do đó, quá trình chỉ đạo, hướng dẫn gặp không ít khó khăn.

Đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc của tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, đây là công việc hết sức nhân văn, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công với cách mạng, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Vì vậy, tỉnh Kon Tum cần chủ động rà soát và đề xuất chính sách để mọi đối tượng người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm hơn tới công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa và biết rõ chương trình tổng rà soát của tỉnh, cung cấp địa chỉ, số điện thoại công khai để nhân dân phản ánh cho các cơ quan chức năng về đối tượng hưởng thiếu, hưởng sai chính sách.

Ngoài ra, tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, xử lý linh động, kịp thời một số tồn đọng, vướng mắc. Kịp thời việc sửa đổi, bổ sung các chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận gia đình người có công với cách mạng. Tuyệt đối không để tình trạng lợi dụng chính sách tốt đẹp của Nhà nước để xảy ra sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội...

Để đảm bảo đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý đến tháng 8-2015, UBND tỉnh phải chốt danh sách rà soát, gửi kết quả cho Bộ LĐ-TB&XH và UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Quốc hội. Để làm được điều này, UBND tỉnh cần có lộ trình, kế hoạch rõ ràng; các cấp, ngành cần tiếp tục phối hợp, tập trung cao độ cho công tác rà soát. Việc rà soát phải tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Sa Thầy về việc thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đến nay, qua rà soát 508 đối tượng trên toàn huyện thì có 305 đối tượng đã nhận đúng chế độ và có 157 chưa được xem xét đầy đủ chế độ, 1 đối tượng hưởng sai chế độ đã tiến hành xử lí. UBND huyện Sa Thầy kiến nghị Trung ương xem xét cho ý kiến về truy thu số tiền của những đối tượng hưởng sai chế độ.

Phạm Hưởng