Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Không để trẻ bị bạo hành rồi mới cứu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không để trẻ bị bạo hành rồi mới cứu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Không để trẻ bị bạo hành rồi mới cứu
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tới thăm bệnh nhi bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Ảnh: Đỗ Bá

Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã tới thăm bệnh nhi bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM và nhấn mạnh: “Đừng để trẻ bị bạo hành rồi mình mới vào cuộc”.

Ngày 8/5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi hơn 2 tuổi – nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP.HCM, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng như chấn thương gan, lách, tụy, phổi và nhiều vị trí gãy xương do bị bạo hành. Sau gần một tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ đã qua giai đoạn nguy hiểm.

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện đã kích hoạt “mô hình một cửa” dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại. Ngoài điều trị cấp cứu, bệnh viện đồng thời phối hợp với công tác xã hội, hỗ trợ tâm lý, cơ quan bảo vệ trẻ em và các đơn vị chức năng để hỗ trợ toàn diện cho trẻ.

BSCKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin, nguy cơ mất máu hiện đã được kiểm soát, các chỉ số gan, thận, tụy đang dần ổn định, song bệnh nhi vẫn cần theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng kéo dài.

Theo bệnh viện, mẹ ruột và người đàn ông liên quan vụ bạo hành hiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Trong thời gian điều trị, các y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội thay phiên chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho trẻ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của “mô hình một cửa” và cho biết Bộ Y tế sẽ xem xét nhân rộng mô hình này trên toàn quốc nhằm hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em bị bạo hành, xâm hại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Bá
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Bá

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Y tế nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ “xử lý hậu quả” sang “phòng ngừa từ gốc”: “Đừng để trẻ bị bạo hành rồi mình mới vào cuộc. Đó không phải giải pháp căn cơ” – ông Nguyễn Tri Thức chia sẻ và cho rằng bạo hành trẻ em là một dạng “tội phạm ẩn”, khó phát hiện nếu thiếu sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, cần xây dựng cơ chế phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành để chính quyền địa phương, trường học, y tế, đoàn thể cùng theo dõi, hỗ trợ từ sớm; đồng thời tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để người dân chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, ngày 7/5, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực trẻ em do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bộ đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ trẻ em; tăng cường truyền thông, phổ biến kỹ năng bảo vệ trẻ cho cha mẹ và người chăm sóc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện kịp thời việc tiếp nhận, xử lý tố giác nguy cơ xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không thông báo hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em; xây dựng chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, duy trì đường dây nóng hoạt động 24/7 và bảo đảm nguồn lực cho các chương trình phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đức Trân