Xã hội

Không lơ là công tác phòng cháy chữa cháy

QUỐC ĐỊNH 15/11/2023 10:15

Để tránh thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn gây ra, thời gian qua, các lượng lực chức năng tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (PCCC – CNCH).

Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Thống kê hiện toàn tỉnh Bình Dương có trên 50 chung cư cao tầng đã đưa vào hoạt động, với hàng chục ngàn căn hộ và khoảng 8 chung cư khác sắp hoàn thành. Trong đó, TP Dĩ An nhiều nhất với 23 chung cư, TP.Thủ Dầu Một 21, TP Thuận An 9.

436-202311271657001.jpg
Diễn tập PCCC tại Bình Dương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC – CNCH) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công tác kiểm tra, tập huấn phòng cháy, cứu nạn tại các chung cư cao tầng ở Bình Dương được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn cho hàng trăm ngàn cư dân.

Chung cư hoạt động động lâu nhất là Chung cư An Bình (phường An Bình, TP Dĩ An) vào năm 2009; chung cư mới đưa vào hoạt động là Bcons Quang Phúc (phường Đông Hòa, TP Dĩ An). Để đảm bảo an toàn cho cư dân, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 100% các chung cư.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 3 chung cư vi phạm và bị lập biên bản xử phạt hành chính với các hành vi, như: không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; không tự kiểm tra an toàn PCCC – CNCH theo quy định của pháp luật; không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ; đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC…Lực lượng chức năng cũng tiến hành xây dựng phương án chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 100% chung cư.

Để thuận tiện cho việc tuyên truyền PCCC, các đơn vị đã thành lập 3 nhóm zalo chung cư TP Thủ Dầu Một, chung cư TP Thuận An, chung cư TP Dĩ An. Các nhóm thường xuyên chia sẻ các văn bản, quy định PCCC cho cư dân ở chung cư nắm bắt, thực hiện.

436-202311271657002.jpg
Lắp đặt hệ thống báo cháy và chuông cứu hộ cho người dân tại TP Thuận An.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Dương, nhờ thực hiện các biện pháp an toàn PCCC nên hơn 60% vụ cháy xảy ra đã được lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.Đơn cử, vụ cháy xảy ra tại một căn hộ ở Chung cư Bcons Suối Tiên (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) vào lúc 18h ngày 4/6/2023. Khi hệ thống báo cháy thông báo cháy, lực lượng PCCC của chung cư đã phá cửa, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Đám cháy được ngăn chặn kịp thời, không còn nguy cơ cháy lan vào phía trong căn hộ. Các cá nhân tham gia dập tắt đám cháy được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cư dân, chủ chung cư những quy định an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ ở các chung cư. Công an tỉnh Bình Dương cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác PCCC tại địa phương.

Hướng dẫn người dân học cách thoát nạn

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, những ngày qua đơn vị đang tích cực hướng dẫn các biện pháp PCCC và kỹ năng thoát nạn cho người dân. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC - CNCH đến người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC – CNCH, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy.

436-202311271657003.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền đến người dân Bình Dương về PCCC (ảnh: Hương Chi).

Để phát huy tác dụng công tác PCCC – CNCH, lực lượng chức năng vận động người dân liên kết, thắt chặt “tình làng, nghĩa xóm”, nâng cao sự đoàn kết, thân ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân tại địa phương nơi cư trú.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng cho rằng, nguyên nhân các vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm gần 1/3 số vụ cháy từ đầu năm đến nay.

Bình Dương đã xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”. Để thực hiện mô hình này, hằng năm, Ban điều hành khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và PCCC” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”.

Anh Hà Minh Hiếu ở chung cư Marina Tower (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) cho biết, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong ở thành phố Hà Nội, những người dân sống trong chung cư cao tầng đều tỏ ra lo lắng. Tương tự, chị Bùi Thị Linh ở chung cư phường Dĩ An Phú (TP Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ, khi được cán bộ chiến sĩ PCCC đến hướng dẫn cách thoát nạn, mọi cư dân đều tập trung, chăm chú lắng nghe.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, bảo đảm an toàn an toàn PCCC, Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh đã tổ chức diễn tập thành công 3 phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ; tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn và 692 buổi tuyên truyền pháp luật PCCC, kỹ năng phòng, chống đuối nước với gần 10 ngàn người tham gia, phát trên 50 ngàn cẩm nang, tài liệu tuyên truyền an toàn PCCC.

436-202311271657004.jpg
Hướng dẫn cách PCCC cho cư dân tại một chung cư ở Bình Dương (ảnh: Hương Chi).

Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh đã thành lập và ra mắt 437 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 478 “Điểm chữa cháy công cộng”; xây dựng mới mô hình: “Xe chữa cháy lưu động”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống tội phạm”; tiếp tục duy trì mô hình “Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Cụm công nghiệp an toàn PCCC” tại các địa phương đạt hiệu quả.

Tổ chức thực tập 878 phương án chữa cháy, hơn 1 ngàn phương án cứu nạn cứu hộ của cơ quan Công an; 37 phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao; hướng dẫn cơ sở xây dựng 665 phương án cứu nạn cứu hộ cơ sở, phê duyệt 792 phương án chữa cháy cơ sở và hướng dẫn tổ chức thực tập 629 phương án.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất gần 9 ngàn lượt cơ sở, qua đó, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn PCCC; tham mưu và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC – CNCH đối với gần 1,2 ngàn cơ sở với số tiền hơn gần 29 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không lơ là công tác phòng cháy chữa cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO