Không rõ việc, không rõ người thì không thể làm được
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Lựu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phát động. PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Lựu xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Quốc Lựu.
PV: Cái được lớn nhất mà huyện Cẩm Xuyên đạt được sau 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo” là gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Quốc Lựu: Cái được lớn nhất mà huyện đã đạt sau 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đó là làm thay đổi nhận thức của nhân dân từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, trách nhiệm xây dựng cuộc sống của mỗi người dân. Còn CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã tạo được ý thức “thương người như thể thương thân”, giúp hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo bền vững.
Điều đó thể hiện ở chỗ: Đến nay toàn huyện đã xây dựng được hơn 750 mô hình kinh tế cho thu nhập khá trở lên; năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo của Cẩm Xuyên là 42,9% nhưng năm 2015 chỉ còn 6,64%, giúp đỡ được gần 13 nghìn hộ nghèo thoát nghèo và không có việc tái nghèo. Toàn huyện có 190 khu dân cư văn hóa (71,1%), hơn 3.400 hộ gia đình văn hóa (79,2%)…
15 năm qua, Quỹ Vì người nghèo huyện Cẩm Xuyên đã huy động được 13,8 tỷ đồng, cải thiện nhà ở cho 3.666 gia đình chính sách và hộ nghèo, trong đó xây mới 3.250 nhà, hỗ trợ vốn cho 354 hộ gia đình…
Kết quả sau 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo” có tác động như thế nào đến CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thưa ông?
- Trước hết phải nói rằng, việc phát động CVĐ này chứng tỏ MTTQ Việt Nam rất nhạy bén với thời cuộc, và phù hợp với thực tế, bởi vì 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đều có trong 19 tiêu chí của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt khác, nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia, đã đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao.
Trong đó, thành quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” có tác động rất lớn, được ví như là đòn bẩy để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ở Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên là một trong những địa phương rất quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khi thực hiện nhiệm vụ này, nếu cơ quan, tổ chức nào không quyết liệt, không nhập cuộc thì coi như mất cơ hội thể hiện vai trò của mình.
Vậy, MTTQ huyện Cẩm Xuyên sẽ làm gì để thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”?
- Trước hết, chúng tôi xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng năm. Mặt trận sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách quyết liệt, tổ chức tập huấn, quán triệt đến từng xã, từng khu dân cư, phân công cán bộ bám sát địa bàn, kiểm tra, đánh giá. Mỗi đoàn thể, tổ chức phải gánh vác một vài tiêu chí cụ thể và lấy đó làm thước đo việc có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Trân trọng cảm ơn ông!